Vợ mong Văn Quyết vô địch V-League để tổ chức sinh nhật bù cho con trai

Thủ quân tuyển Việt Nam vắng nhà ngày sinh nhật con trai vì phải cùng CLB Hà Nội chuẩn bị cho trận 'chung kết' với Than Quảng Ninh.

Con trai Văn Quyết hai năm liền không được ở bên bố trong ngày sinh nhật. Ảnh: FB.

Hôm 24/11, cậu con trai Văn Quân (tên ở nhà là Sóc) của Văn Quyết vừa tròn hai tuổi. Tuy nhiên, tiền đạo CLB không thể ở bên vợ con trong ngày này bởi anh và các đồng đội đang tập trung chuẩn bị cho trận làm khách của Than Quảng Ninh ở vòng đấu cuối cùng của V-League. Đây được coi là trận chung kết mùa giải đối với đội bóng thủ đô bởi nếu giành chiến thắng, họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch mà không cần quan tâm tới kết quả các trận còn lại.

Trên trang cá nhân, Huyền My - bà xã Văn Quyết đăng tải hai bức ảnh, một bức chụp lúc bé Sóc lúc mới chào đời, bức còn lại chụp ngày cậu nhóc tròn một tuổi hồi năm ngoái để mừng sinh nhật con trai.

"Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh chụp lúc con mới chào đời, đầu còn bết ơi là bết. Mẹ đã thấy con như một thiên thần rồi. Ảnh thứ hai là chụp từ năm ngoái. Bố mẹ dự định làm sinh nhật một tuổi cho con thật hoành tráng. Nhưng một phần vì đúng ngày sinh nhật con thì bố đi thi đấu, một phần vì đợt đấy đội tuyển thất bại, bố con thất trận trở về, mặt buồn thiu buồn thối, không nở nổi một nụ cười, thế là cũng dẹp luôn. May là hôm đúng ngày mẹ cũng mua cho con cái bánh gato, chụp vài bức ảnh kỷ niệm.

Năm nay, sinh nhật con, bố cũng lại thi đấu một trận rất quan trọng, cũng phải tập trung cao độ, con thì bị ốm nặng. Sinh nhật lại hoãn. Sóc có vẻ không có duyên với sinh nhật lắm thì phải.

Thôi năm nay bố phải khác đi nhé. Chiến thắng trở về, Sóc thì mau khỏi ốm. Chờ cả ông ngoại về nửa. Thế là cả nhà mình lại vui vẻ bên nhau. Sinh nhật chậm cũng không sao nhỉ", vợ Văn Quyết chia sẻ.

Văn Quyết chia vui cùng vợ con sau khi đoạt chức vô địch V-League hồi tháng 9/2016. Ảnh: Văn Đương.

Hồi sinh nhật bé Sóc một tuổi, Văn Quyết bận cùng tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2016. Sau khi tuyển Việt Nam bị Indonesia loại ở vòng bán kết, chân sút CLB Hà Nội buồn bã không còn tâm trạng tổ chức sinh nhật bù cho con trai. Lúc này, anh cùng các đồng đội quyết tâm đánh bại Than Quảng Ninh để đăng quang và mở tiệc mừng con trai hai tuổi khi trở về.

Minh Khang

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/vo-mong-van-quyet-vo-dich-v-league-de-to-chuc-sinh-nhat-bu-cho-con-trai-3675547.html