Vợ mâu thuẫn với đồng nghiệp, chồng đâm chết người

Hai người phụ nữ làm chung công ty xảy ra mâu thuẫn rồi hẹn nhau nói chuyện, người chồng đã đến cùng và đâm chết đồng nghiệp của vợ.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ các đối tượng Trần Văn Mỹ (34 tuổi), Phan Thị Trúc Mai ( vợ Mỹ, 32 tuổi) và Phan Thị Huyền (29 tuổi, em gái của Mai, cùng quê tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người". Nạn nhân bị đâm tử vong là chị T.T.T.P (33 tuổi, quê Sóc Trăng, làm chung với Mai).

Vào ngày 6/4, chị T.T.T.P và Mai có xảy ra mâu thuẫn nên hẹn nhau lúc tan ca để nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, chị P cùng 6 người bạn hẹn gặp Mai tại trước cổng Công ty Hiệp Dịch, phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, lúc này Mai có rủ thêm chồng mình là Mỹ và em gái là Huyền cùng 1 người khác đi cùng.

Tại đây, giữa chị P và Mai tiếp tục cãi nhau nên 2 nhóm xông vào đánh nhau. Lúc này, Mỹ lấy con dao từ trong người ra đâm chị P và nhóm bạn. Hậu quả làm chị P tử vong, 4 người bạn của nạn nhân bị thương. Sau khi gây án, đối tượng Mỹ và Mai, Huyền bỏ trốn và bị bắt sau đó.

Ba đối tượng vừa bị Công an bắt giữ để điều tra theo qui định

Ba đối tượng vừa bị Công an bắt giữ để điều tra theo qui định

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những vụ việc chồng giải quyết mâu thuẫn giúp vợ và phải vướng vòng lao lý.

Ngày 24/12/2020, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lò Văn Cung (30 tuổi, ở xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay, Điện Biên) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là anh Đặng Mạnh Hùng (46 tuổi, ở TP Điện Biên Phủ, Điện Biên).

Theo lời khai của bị cáo Cung, sau khi kết hôn với chị Lương Thúy Hiền, vợ chồng Cung rời quê xuống huyện Thạch Thất (Hà Nội) thuê nhà trọ để làm nghề thợ xây. Cùng tổ thợ xây của Cung có anh Đặng Mạnh Hùng và nhiều người khác.

Theo đó, tối ngày 22/6/2020, nhóm thợ xây, trong đó có vợ chồng Cung và anh Hùng cùng nhau ăn cơm tại khu nhà trọ Cung ở. Quá trình ăn cơm, anh Hùng có lời qua tiếng lại với chị Hiền, thậm chí anh này tát chị Hiền 1 cái. Chứng kiến cảnh anh Hùng đánh vợ mình, Cung đứng dậy, dùng tay đẩy anh Hùng ra rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn khiến anh Hùng tử vong.

Hậu quả, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lò Văn Cung mức án 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-mau-thuan-voi-dong-nghiep-chong-dam-chet-nguoi-3433446/