Vợ lái xe bồn vụ cháy ở Bình Phước cầu nguyện ngoài phòng bệnh

Chị Thạch Thị Én (SN 1996, quê Trà Vinh) cho biết, từ sáng nay đến giờ vẫn chưa được gặp chồng. Chị chỉ biết cầu nguyện cho chồng và những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn chóng bình phục.

Bác sĩ Trần Văn Khoa, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, cho biết, khoảng 9h30 sáng 22/11, khoa tiếp nhận bệnh nhân tên Thạch Vân (sinh năm 1993) - là tài xế xe bồn chở xăng bị cháy khiến 6 người tử vong và 19 căn nhà bị cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, bỏng vùng mặt, lưng, cổ, tứ chi, diện tích bỏng khoảng 37% cơ thể. Mặc dù mức độ bỏng không sâu nhưng bệnh nhân vẫn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) do không đo được huyết áp, nghi ngờ bỏng hô hấp và đa chấn thương. Hiện bệnh nhân đã được xử lý vết bỏng, điều trị thuốc hô hấp, huyết áp, chụp X-quang phổi và siêu âm vùng bụng.

Chị Thạch Thị Én cho biết, chị được chủ hãng xe bồn thông báo chồng gặp nạn và liền tức tốc lên cùng người thân bắt xe từ Bình Phước lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Tài xế xe bồn chở xăng dầu đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

“Từ sáng giờ tôi vẫn chưa được gặp chồng. Chỉ mong cho anh nhanh khỏe lại. Gia đình tôi cũng khó khăn lắm, không biết phải làm sao”, chị Én nói trong nước mắt. Theo chị Én, chị cùng anh Thạch Vân cưới nhau được 5 năm, con trai đã được 4 tuổi và được ông bà chăm sóc ở quê.

“Hai vợ chồng tôi lên Bình Phước làm ăn cũng được 3 năm. Phải thuê nhà trọ. Tôi thì đi làm cho công ty giày da. 1 năm hai vợ chồng chỉ về thăm con được chừng 2 lần”, chị Én nói.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, vào khoảng 4h30 ngày 22/11, tài xế Thạch Vân chạy xe bồn chở xăng dầu trên Quốc lộ 13, hướng từ TPHCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi đến xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) thì xe tông vào xe ba gác đi phía trước.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào. Xăng dầu trên xe bồn chảy tràn ra quốc lộ gây hỏa hoạn khiến 19 căn nhà bị cháy, 6 người chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm, điều tra.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/vo-lai-xe-bon-vu-chay-o-binh-phuoc-cau-nguyen-ngoai-phong-benh-post51700.html