Vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì và cách chữa trị hiệu quả

Vô kinh thứ phát là một trong những hiện tượng thường gặp ở các bạn gái trong tuổi dậy thì do khoảng thời gian này nội tiết và hoạt động của buồng trứng chưa ổn định.

Vô kinh thứ phát là gì?

Vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì có nghĩa là dù đã có hành kinh trước đó nhưng lại mất kinh từ 3-6 tháng liên tiếp. Hiện tượng này do nhiều nguyên nhân gây ra như:

Vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì do nhiều nguyên nhân gây ra

Vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì do nhiều nguyên nhân gây ra

+ Do rối loạn nội tiết hoặc rối loạn nhiễm sắc thể giới tính. Cũng có thể do sự phát triển bất thường của bộ phận sinh dục làm cho kinh nguyệt bị ứ lại không thoát ra ngoài được còn gọi là bế kinh.

+ Do yếu tố thần kinh tâm lý: Nếu trong độ tuổi dậy thì trẻ bị xúc động mạnh về tinh thần, vui buồn quá mức hoặc mắc các bệnh về tinh thần kinh, động kinh, tâm thần phân liệt… cũng dễ bị vô kinh thứ phát.

+ Yếu tố dinh dưỡng: Kinh nguyệt của con gái có đều hay không cũng bị tác động rất lớn bởi chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Do đó khi bị vô kinh thứ phát thì rất có thể là chế độ ăn uống chưa hợp lý, gặp phải trường hợp chán ăn, thiếu ăn, giảm cân, thiếu dinh dưỡng nhất là thiếu các loại khoáng chất như sắt, kẽm…

+ Bị nhiễm trùng cấp hoặc mãn tính: Khi bị thương hàn, phát ban, lao… phải dùng thuốc để điều trị, lúc này bị vô kinh thứ phát rất có thể là do tác dụng phụ của thuốc.

Cần đưa trẻ đi thăm khám sớm để có cách điều trị hiệu quả

Ngoài ra, vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì cũng có thể là do bạn gái phải thực hiện cắt tử cung, dò bàng quang âm đạo, buồng trứng giảm tiết estrogen, tăng tiết androgen, buồng trứng có khối u, buồng trứng suy tàn sớm…

Cách điều trị vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì?

Kinh nguyệt cũng là một trong những yếu tố phản ánh sức khỏe sinh sản của bé gái. Chính vì vậy, để tìm ra nguyên nhân gây vô kinh, các em nên nói chuyện với mẹ hoặc chị, những người thân đã trưởng thành để được đưa đi khám ở phòng khám chuyên khoa sản, bác sĩ đưa ra chỉ định và có sự điều trị hiệu quả, tránh để lâu ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tổng thể.

Nếu bác sĩ chuẩn đoán vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì do rối loạn nội tiết thì lúc này trẻ cần được bổ sung thêm hormone nội tiết tự nhiên để giúp ổn định hệ trục não bộ - tuyến yên – buồng trứng, ổn định nội tiết tố, giúp kinh nguyệt điều hòa và ổn định hơn. Những loại thuốc bổ sung thêm nội tiết tố cần tuân theo chỉ định của bác sĩ để có hàm lượng bổ sung cho phù hợp.

Mẹ cần tâm sự với trẻ nhiều hơn để phát hiện sớm con bị vô kinh thứ phát

Các bậc phụ huynh hoặc bé gái vị thành niên không nên tự ý ra tiệm thuốc tây mua và sử dụng để tránh xảy ra các hậu quả khôn lường. Bởi đã có không ít trẻ thấy mất kinh nguyệt mấy tháng liền tham khảo các nguồn thông tin trên mạng và uống thuốc cho ra kinh hoặc uống thuốc tránh thai hàng ngày để vòng kinh đều hơn. Thuốc tránh thai hàng ngày cũng là thuốc nội tiết, tuy nhiên các bác sĩ chuyên khoa cho biết, sau khi uống trẻ sẽ thấy chu kỳ kinh nguyệt đều hơn, nhưng đây chỉ là vòng kinh giả. Nếu uống nhiều, trẻ có thể bị vô sinh, cướp mất thiên chức làm mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đối với con gái ở tuổi dậy thì có kinh nguyệt đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là dấu hiệu cho thấy con gái chính thức dậy thì, buồng trứng đã hoạt động và đặc biệt là có khả năng rụng trứng và có thể thụ thai nếu có quan hệ tình dục với người khác giới. Chính vì vậy, tất cả các vấn đề trục trặc về kinh nguyệt, nhất là vô kinh thứ phát ở tuổi dậy thì các bậc phụ huynh cần quan tâm hỏi han để con chia sẻ và sớm tìm ra cách điều trị phù hợp.

Tao Van

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vo-kinh-thu-phat-o-tuoi-day-thi-va-cach-chua-tri-hieu-qua-c13a308008.html