Vở kịch chưa hồi kết

'Vở kịch luận tội' diễn ra trên sân khấu chính trường Mỹ suốt hơn 5 tháng qua cuối cùng tưởng chừng đã hạ màn với việc đương kim Tổng thống Donald Trump được tuyên 'trắng án' trước cả hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Nhưng không! Vẫn có những tình tiết bất ngờ và ngoạn mục bắt đầu mở ra từ cái kết cục đã được dự đoán trước đó…

Toàn cảnh thượng viện Mỹ trong phiên luận tội Tổng thống Trump ngày 5.2 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Quả thực, với thế đa số tại Thượng viện, khả năng Đảng Cộng hòa bỏ phiếu “chốt tội” và phế truất Tổng thống Donald Trump được coi là một kịch bản điên rồ và không tưởng. Cũng chẳng nhiều người dám tin rằng ông Donald Trump sẽ mất ghế nếu lật lại lịch sử nước Mỹ và biết rằng, trong hai cuộc luận tội tổng thống trước đây, cả ông Bill Clinton và ông Andrew Johnson đều thoát khỏi vòng lao lý. Nhìn vào vẻ mặt hậm hực của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi khi bà này thẳng tay xé toạc bản sao bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump ngay trong buổi đọc Thông điệp Liên bang một ngày trước phiên luận tội ở Thượng viện, người ta càng hiểu rằng nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm “hất văng” ông Donald Trump ra khỏi Nhà Trắng đã hoàn toàn thất bại.

Tiến sĩ Terry Buss thuộc Học viện Hành chính công của Mỹ đã nói rằng, việc Tổng thống Donald Trump được tuyên “trắng án” cũng như những diễn biến trong quá trình luận tội kéo dài suốt gần nửa năm qua dù không nằm ngoài dự đoán, nhưng vẫn là thách thức lớn đối với những tay viết kịch bản xuất sắc nhất của Hollywood. Trước hết là bởi, cuộc luận tội lần này, với một cái kết đã rõ mười mươi, đã đưa cuộc cạnh tranh quyền lực trên chính trường Mỹ vào một chương mới vô cùng khó đoán.

Với phe Dân chủ, dường như luận tội ông Donald Trump về bản chất là một chiêu bài nhằm hạ uy tín đối thủ và nâng cơ hội chiến thắng của mình trong cuộc marathon chính trị đường dài. Đích đến cuối cùng không phải là phế truất vị đương kim chủ nhân Nhà Trắng mà là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 vốn đang ở giai đoạn mở màn với cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Đòn “chiếu tướng-luận tội”, dù không thể kết thúc ván cờ cũng tạo nên những màn “vồ xe”, “bắt pháo”, khiến đối phương tổn thất quân binh. Công bằng mà nói, những dấu ấn mà ông Donald Trump đạt được thời gian gần đây, trong đó có thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, ít nhiều đã bị lu mờ bởi bê bối luận tội. Và những người thuộc phe Dân chủ có thể tự an ủi rằng, họ không phải đứng dậy ra về với hai túi quần rỗng tuếch sau “canh bạc luận tội” lần này.

Sự hậm hực của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Đảng Dân chủ có lẽ xuất phát từ ngón đòn mà họ đặt nhiều kỳ vọng cuối cùng lại giúp Tổng thống Donald Trump làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, hệt như cái cách mà ông chiến thắng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây hơn 3 năm. Kết quả cuộc thăm dò dư luận Gallup công bố ngày 4-2 vừa qua cho thấy, bất chấp dính vào bê bối luận tội, Tổng thống Donald Trump vẫn đạt tỷ lệ ủng hộ 49% từ phía cử tri Mỹ, mức tín nhiệm cao nhất mà ông có được kể từ khi tiếp quản Nhà Trắng. Làn sóng tài trợ tranh cử dành cho vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ cũng có xu hướng tăng lên một cách đáng ngạc nhiên. Ước tính chỉ trong quý IV năm 2019, ông Donald Trump huy động được số tiền kỷ lục 46 triệu USD phục vụ cho chiến dịch tái tranh cử của mình.

Không chỉ có vậy, kịch bản luận tội dường như lại trở thành chất xúc tác khiến Đảng Cộng hòa trở nên đoàn kết hơn. Lý giải về điều này, các chuyên gia phân tích cho rằng một số nhân vật trong Đảng Cộng hòa nhận thấy số phận chính trị của họ giờ đây đang gắn liền với tương lai của vị đương kim Tổng thống Mỹ. Đoàn kết và ủng hộ ông Donald Trump sẽ là lựa chọn tối ưu để họ thành công trong mùa bầu cử đầy sóng gió. Nói cách khác, lá phiếu mà họ đưa ra trong phiên luận tội vừa qua ở Thượng viện Mỹ chẳng khác nào bỏ phiếu cho tương lai của chính mình. Và thế là họ sẵn sàng cùng nhau tạo nên “bức tường lửa” bọc lót phía sau để giúp vị chủ nhân Nhà Trắng không rơi vào vực thẳm lao lý.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump gần như “không đánh mà thắng”. Chỉ bằng những dòng tweet kêu gọi giành lại sự công bằng cho một nhà lãnh đạo đang đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại, từ chỗ phải đối mặt với các cáo buộc luận tội, ông Donald Trump đã trở lại với vị thế của một ứng cử viên tổng thống đầy sức mạnh tiềm ẩn và tràn trề cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Những con số tích cực mà Tổng thống Donald Trump xoáy sâu trong Thông điệp Liên bang ngày 4-2 vừa qua, như: Hơn 7 triệu việc làm đã được tạo ra kể từ cuộc bầu cử năm 2016; tỷ lệ thất nghiệp ở nước Mỹ giảm xuống mức thấp chưa từng thấy trong nửa thế kỷ… vì thế cũng sẽ được các cử tri Mỹ, đặc biệt là những người ủng hộ “kỷ nguyên Donald Trump” dễ dàng đón nhận hơn.

Tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump một lần nữa chứng tỏ rằng, chính trường nước Mỹ dưới thời của vị tỷ phú này là sự tiếp nối của những xung đột mới gay gắt, đậm tính đảng phái hơn, với những diễn biến bất ngờ và ngoạn mục hơn. Đó cũng là những điều mà người ta có thể chờ đợi ở cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

VŨ HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/binh-luan/vo-kich-chua-hoi-ket-609442