Võ Hoàng Yến: 'Ranh giới vượt quá sự gợi cảm rất mong manh'

Với kinh nghiệm là một siêu mẫu – Á hậu đình đám kinh qua nhiều thương hiệu, nhãn hàng, Võ Hoàng Yến không hổ danh là 'đàn chị' khi dễ dàng thể hiện khả năng biểu cảm, tạo dáng.

Kết thúc tập 3 “Đại sứ hoàn mỹ”, chương trình chính thức nói lời chia tay với 2 thí sinh Châu Kim Sang (đội Minh Tú) và Cao Lê Diên (đội Kiều Loan). Chiến thắng của đội Hoàng Thùy cũng giúp nữ HLV bảo toàn 4 thành viên, Minh Tú cũng còn 4 thành viên, trong khi HLV Kiều Loan rơi vào bất lợi khi chỉ còn 2 thành viên cuối cùng.

“Đại sứ hoàn mỹ” tiếp tục lên sóng tập 4 với những thử thách gây cấn, độ khó tăng dần dành cho Top 10 thí sinh xuất sắc còn lại. Tại đây, top 10 phải trải qua trọn vẹn những thử thách vô cùng gay go và kịch tính với yếu tố chuyên môn cao đến từ lớp học Queen Class của giám khảo Võ Hoàng Yến và thử thách quay TVC.

Võ Hoàng Yến.

Võ Hoàng Yến.

Mở đầu tập 4, top 10 của chương trình đối mặt với một thử thách mang tính chuyên môn, cơ bản nhất của một người đẹp: Biểu cảm, thần thái. Để giúp các cô gái có được sự tự tin bước vào thử thách, chính giám khảo Võ Hoàng Yến là người đứng lớp, hướng dẫn nhiệt tình cho các thí sinh của 3 team.

Với kinh nghiệm là một siêu mẫu – á hậu đình đám kinh qua nhiều thương hiệu, nhãn hàng, Võ Hoàng Yến không hổ danh là “đàn chị” khi dễ dàng thể hiện khả năng biểu cảm, tạo dáng. “Đối với TVC, chúng ta phải chú ý đến cơ mặt, cảm xúc lấy từ đôi mắt, cảm xúc từ bên trong nội tâm và cơ môi. Còn điều quan trọng cực kỳ khác là sản phẩm. Dù các bạn có đẹp bao nhiêu mà cầm sản phẩm sai cách, sử dụng sai tính năng thì cũng trượt ngay. Phải biết ưu điểm, khuyết điểm của mình ở đâu để áp dụng”, giám khảo Hoàng Yến chia sẻ khá nhiều bí quyết dành cho các thí sinh.

Thông qua buổi học của “giáo viên” Võ Hoàng Yến, nhiều cá nhân trong top 10 đã bộc lộ được khả năng tạo dáng, thể hiện cảm xúc trước ống kính máy quay. Thậm chí, Lương Mỹ Kỳ bị Võ Hoàng Yến làm khó cũng sẵn sàng thể hiện, vượt qua một cách hoàn hảo. Trong buổi học, Vũ Thu Phương cũng là thí sinh duy nhất mong muốn được luyện tập nhiều hơn các sắc thái khác nhau. Tất nhiên, nữ giám khảo không ngại chiều lòng để thí sinh thể hiện bản thân nhiều hơn.

Trở lại với thử thách trong Queen Class, các thí sinh phải lần lượt bốc thăm những biểu cảm có sẵn để thể hiện thần thái cùng sản phẩm như phóng khoáng, nội tâm, gợi cảm, tươi trẻ… Thử thách nghe có vẻ đơn giản nhưng lại khiến các thí sinh tỏ ra bối rối. Nhiều thí sinh như Lương Mỹ Kỳ, Cadie Huỳnh Anh… thể hiện sai chủ đề được bốc thăm.

Trân Đài, Khánh An, Vũ Thu Phương, Tường Vi là top 4 cái tên thể hiện ấn tượng nhất được giám khảo Võ Hoàng Yến lựa chọn. Và kết quả, Khánh An là thí sinh chiến thắng thử thách Queen Class tuần này.

Với đặc quyền của người chiến thắng, Khánh An mang về cho team Kiều Loan quyền quyết định thứ tự thực hiện thử thách chính, thêm vào đó 1 lượt cắt dựng cho thành phẩm cuối cùng của team mình.

Theo Tố Uyên/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/vo-hoang-yen-ranh-gioi-vuot-qua-su-goi-cam-rat-mong-manh/20210112083902696