Võ Hoàng Yến - Kim Duyên bất lực, Hương Ly khóc nấc nhìn đội Ngọc Diễm giành quán quân?

Kim Duyên bất lực than thở, Hương Ly rơi nước mắt trước chiến thắng của đội Quai Thao trong chặng chung kết Vietnam Why Not - Đi Việt Nam đi mùa đầu tiên?

Sau 9 tập phát sóng, chương trình Vietnam Why Not – Đi Việt Nam Đi đã bước vào trận chiến cuối cùng diễn ra tại vịnh Lan Hạ, thành phố Hải Phòng. Chỉ trong đoạn trailer một phút ngắn ngủi, khán giả dường như đã cảm nhận được sức nóng và tinh thần quyết tâm của các đội thi để giành được danh hiệu quán quân mùa đầu tiên. Trong cuộc chiến quyết định thắng bại, các thử thách được nâng cao hơn về độ khó, đòi hỏi thành viên của mỗi đội không chỉ phải tập trung đấu trí đầy căng thẳng và tiêu hao nhiều thể lực mà còn phải chạy đua về thời gian.

Hiện tại, Nón Lá đang dẫn đầu với tổng điểm tích lũy cao nhất 352 điểm, theo "sát nút" là đội Khăn Rằn với 349 điểm và tạm xếp cuối cùng là đội Quai Thao với 345 điểm. Có thể thấy, chính việc điểm số chênh lệch không nhiều giữa mỗi đội sẽ càng khiến cuộc đua trở nên kịch tính hơn bao giờ hết vì đội nào cũng có khát khao giành chiến thắng. Bên cạnh đó, đội hình của các đội chơi sẽ được khôi phục như ban đầu với sự trở lại của Tường Linh ở Team Quai Thao.

Để giành được vị trí cao nhất, các đội chơi phải kết nối dữ kiện xuyên suốt hành trinh và vượt qua nhiều chướng ngại vật có độ khó tăng gấp nhiều lần so với các tập trước đây. Áp lực càng tăng cao hơn nữa khi điểm số của các thử thách trong vòng chung kết được tính theo hệ số nhân đôi, nhân ba. Thế nên, chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ bị các đội khác bỏ xa các đội khác và mất đi cơ hội giành chiến thắng. Bên cạnh đó, khó khăn trong vòng chung kết này không chỉ đến từ các thử thách mà còn tạo nên từ những xung đột trong suy nghĩ và chiến lược của mỗi đội. Do đó, chỉ cần mất bình tĩnh và tập trung đều có thể gây ra sai lầm.

Là người có nhiều kinh nghiệm nhất của đội Quai Thao, Ngọc Diễm liên tục chứng tỏ bản lĩnh đàn chị trong việc chỉ đạo Ngọc Châu và Tường Linh thực hiện thử thách. Tinh thần ham chiến thắng cao độ đã khiến Ngọc Diễm không ngần ngại đuổi đội Nón Lá đi chỗ khác: "Đề nghị đội Vân di chuyển đi vị trí khác" trong khi đội Quao Thai đang giải thử thách đố. Bên cạnh đó, Ngọc Diễm và Tường Linh đã xảy ra mâu thuẫn khiến cô nàng thẳng thắn phê bình: "Chị không đồng ý với việc Linh nói trong ngày hôm nay". Đáp lại, Tường Linh ngơ ngác: "Nãy giờ em không có đổ thừa chị".

Ngọc Diễm phê bình Tường Linh.

Ngọc Diễm phê bình Tường Linh.

Tường Linh không phục đáp trả.

Mặc dù xảy ra lục đục nội bộ nhưng khí thể chiến đấu của đội Quai Thao là điều có thể nhìn thấy rõ. Thậm chí, Kim Duyên đã phải bất lực thốt lên: "Nhìn Quai Thao về trước mà cảm thấy lòng ứa nước mắt, chiến thắng ở đó mà đi dâng cho người khác".

Ở một diễn biến khác, cùng tâm thế với đội Khăn Rằn, Hương Ly đã bật khóc nức nở “Trong trận chung kết này, chỉ cần một thử thách là san bằng hết mọi thứ, cảm thấy 9 tập qua mình cố gắng kinh khủng khiếp, công sức của ba chị em…”.

Câu nói của á hậu Kim Duyên và tâm trạng bật khóc nghẹn ngào của Hương Ly khiến khán giả tò mò rằng liệu Quai Thao đã thật sự bứt phá ở chặng đua cuối cùng này và lên ngôi vị trí quán quân đầu tiên của chương trình Vietnam Why Not - Đi Việt Nam đi?

Thành Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/kim-duyen-huong-ly-khoc-nghen-nhin-doi-quai-thao-chien-thang-20210129105410718.html