Võ Hoàng Yến 'hóa thân' Nữ Bá Tước gợi cảm và quyền quýVõ Hoàng Yến, Đức Phúc 'rủ nhau' mặc đồ đen trên thảm đỏ ngày đầu VIFW 2017

Võ Hoàng Yến 'hóa thân' Nữ Bá Tước gợi cảm và quyền quý

Với cảm hứng chủ đạo là nghệ thuật Baroque và thời trang Châu Âu thế kỉ 19, XiTa đã chọn tên gọi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Vanity Fair” (Hội chợ phù hoa) của tác giả người Anh William Makepeace Thackeray ra đời thời kì này để đăt tên cho BST Thu Đông của mình.

Cảm hứng này được xuất phát từ tình yêu của nhà thiết kế Katy Nguyễn với âm nhạc, hội họa và kiến trúc cổ điển. Khi kết hôn và làm dâu trong một gia đình dòng dõi quý tộc lâu đời của Pháp, cô đã được tiếp xúc và tìm hiểu kĩ hơn nền văn hóa châu Âu. Đặc biệt, vẻ đẹp chiếc gia huy cao quý của gia đình cũng gợi nên rất nhiều cảm hứng cho các sáng tạo của Katy Nguyễn trong BST lần này.

Võ Hoàng Yến xuất hiện trong bộ jumpsuit cổ khoét sâu được cách điệu từ chiếc đầm bustle nổi tiếng với phần hông phía sau được tạo phồng đặc biệt, tiêu biểu cho thời trang Châu Âu thời kì Victorian. Mỗi sải chân của siêu mẫu khéo léo khoe những đường cắt táo bạo, từ lâu được biết đến như dấu ấn của thương hiệu XiTa.

Võ Hoàng Yến xuất hiện trong bộ jumpsuit cổ khoét sâu được cách điệu từ chiếc đầm bustle nổi tiếng với phần hông phía sau được tạo phồng đặc biệt, tiêu biểu cho thời trang Châu Âu thời kì Victorian. Mỗi sải chân của siêu mẫu khéo léo khoe những đường cắt táo bạo, từ lâu được biết đến như dấu ấn của thương hiệu XiTa.

Siêu mẫu thể hiện thành công hình ảnh một Nữ Bá Tước quyền quý và gợi cảm.

Khai thác một chất liệu không mới nhưng BST “Vanity Fair” mang tới ngôn ngữ thời trang riêng tạo dấu ấn trẻ trung, hiện đại và nữ tính.

Nghệ thuật và thời trang châu Âu được biết đến bởi sự cầu kì, diêm dúa đến từng chi tiết. Trong BST “Vanity Fair”, XiTa đã tối giản sự cầu kì đó để thể hiện một tinh thần mới mẻ, thời thượng và gợi cảm.

Chủ đề của BST được thể hiện xuyên suốt qua các họa tiết Baroque kiểu cách, kiêu kì được in điểm xuyết trên nền vải satin và các đường thêu tinh tế trên phom dáng hiện đại, táo bạo.

Cạnh đó, điểm xuyết các nét tiêu biểu của thời trang Châu Âu thời kỳ Victorian như chất liệu ren kinh điển, những đường cắt eo, tạo dáng corset.

Ngoài ra, thiết kế cách điệu của chiếc gia huy hoàng tộc cũng xuất hiện như một chi tiết chấm phá, hòa quyện hài hòa tạo nên tạo nên một tinh thần Châu Âu cổ kính, lãng mạn, kiêu sa phủ sáng trên những trang phục hiện đại, thời thượng.

Ngoài những chiếc đầm dạ hội kiêu sa…

… còn có sự hiện diện của những chiếc áo khoác blazer quyền lực mà gợi cảm được biến tấu khéo léo.

Nhà thiết kế Katy Nguyễn (trái) và siêu mẫu Hoàng Yến cùng dàn mẫu ra chào khán giả ở cuối chương trình.

Thực hiện: depweb

Tối ngày 31/10, đêm diễn khai mạc của VIFW mùa Thu Đông 2017 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Đây là lần thứ 2 chương trình VIFW được tổ chức tại Hà Nội, tiếp tục đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ những gương mặt đình đám trong nhiều lĩnh vực cũng như những tín đồ thời trang từ các miền đổ về “trẩy hội”. “Không hẹn mà gặp”, rất nhiều khách mời đã lựa chọn trang phục màu đen khi xuất hiện trên thảm đỏ đêm khai mạc VIFW Thu Đông 2017.

Cùng Đẹp Online điểm lại những bộ trang phục nổi bật trên thảm đỏ trong buổi tối ngày hôm qua!

Võ Hoàng Yến chọn mặc thiết kế của NTK Tuyết lê nổi bật với phần vai bồng phối cùng boots cổ tất thời thượng.

Ca sĩ Đức Phúc tự tin xuất hiện với bộ trang phục “đen toàn tập” trên thảm đỏ VIFW Thu Đông 2017 tại Hà Nội.

Cựu siêu mẫu Thúy Hạnh (trái) cũng chọn mặc trang phục đen toàn tập. Đầm sơ mi kiểu cách được tạo điểm nhấn với túi đeo ngang hông của Gucci, phối cùng găng tay ren và tất lưới.

NTK David Minh Đức mặc áo dài nhung truyền thống kết hợp với giày cổ tất của Balenciaga.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên nổi bật trên thảm đỏ với trang phục của Dolce & Gabbana phối cùng túi xách Chanel. Chiếc áo sơ mi với những chi tiết xếp nếp “cộng hưởng” với những chi tiết thêu đính kỳ công trên chiếc áo khoác tạo nên sức hấp dẫn cho tổng thể trang phục.

NTK Nguyễn Tiến Truyển

Ca sĩ, diễn viên Maya khoe vẻ quyến rũ nữ tính nhẹ nhàng trong thiết kế đầm hai dây của NTK Công Trí được kết đính kim sa tạo những dải màu tuyệt đẹp. Cô phối cùng giày cao gót màu xanh baby rất ăn ý cùng trang phục.

Hoa hậu Việt Nam tại Úc Jolie Nguyễn mặc thiết kế trong BST “Em Hoa” của NTK Công Trí. Cô phối cùng trang sức, đồng hồ của thương hiệu Chopard tạo điểm nhấn đắt giá cho tổng thể trang phục.

Người đẹp Nguyễn Thị Thành nổi bật với thiết kế đầm dạ hội của Cory Trần khoe bờ vai ngọc ngà.

Hoa hậu Thu Hoài chọn mặc bộ suit trắng trong BST mới nhất NTK Nguyễn Công Trí được ra mắt tại VIFW Thu Đông 2017 lần này.

Siêu mẫu Khải Trang (phải) diện đầm dạ hội của NTK Cory Trần từng được trình diễn trong VIFW 2016.

NTK Cory Trần (thứ tư từ phải qua) cùng những vị khách mời trong đêm đầu khai mạc VIFW Thu Đông 2017 tại Hà Nội.

Những khách mời đến từ Học viên Thời trang Atelier Chardon Savard, Pháp.

NTK Kwang Ho Lee (phải) đến từ Hàn Quốc

NTK Cralet Giang Lê (trái) mặc bộ suit do chính mình thiết kế, thu hút mọi ánh nhìn bởi cách phối màu độc đáo.

NTK Sandy Đoàn mặc thiết kế đầm đỏ trong BST “ Bão sa mạc” cùng giày Rockstuds của Valentino trong đêm khai mạc VIFW Thu Đông 2017.

Nguồn Đẹp: http://dep.com.vn/vo-hoang-yen-hoa-than-nu-ba-tuoc-goi-cam-va-quyen-quy/