Võ Hoàng Yến 'đứng lớp' diễn xuất dù kinh nghiệm với nghệ thuật thứ 7 là con số 0

Vượt mặt 'song Hằng', Võ Hoàng Yến hướng dẫn Top 8 The Face diễn xuất với phông xanh và áp dụng công nghệ CGI.

Buổi học Master class mới nhất trong tập 10 The Face Vietnam 2018 đã mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho Top 8 với kỹ năng diễn xuất trên phông xanh. Các thí sinh đã cùng host Nam Trung và HLV Võ Hoàng Yến lạc vào thế giới thực tế ảo, thể hiện khả năng diễn xuất cùng trí tưởng tượng phong phú, tất cả đã có những khoảnh khắc mang lại tiếng cười sảng khoái.

Mặc dù đối với lĩnh vực diễn xuất dường như là con số 0 tròn trĩnh, Võ Hoàng Yến đã tái hiện lại màn đăng quang Á hậu Hoàn vũ của mình trong khung cảnh vô cùng lung linh, rực rỡ khi thị phạm cho thí sinh.

Hơn cả vai trò của người hướng dẫn, Võ Hoàng Yến tham gia Master class lần này nhiều hơn với vị trí của một nhân vật đồng hành.

Các thí sinh ngay sau đó có cơ hội được trải nghiệm kĩ xảo tuyệt vời này với những khung cảnh khác nhau. Bella bị đưa ngược về thời tiền sử, phải hớt hải trốn chạy sự săn mồi của loài khủng long. Cô nàng thừa nhận hôm nay bản thân chưa làm tốt nhưng đã học được những bài học bổ ích về diễn xuất và trí tưởng tượng.

Bella

Các thí sinh còn lại của team Minh Hằng có lẽ được HLV của mình truyền đạt tương đối nhiều các bài học về vũ đạo, nên ngay khi bước vào set, Trương Thanh Long, Trâm Anh, Như Mỹ đã biến không gian huyền ảo, lung linh của mình trở thành 1 sàn nhảy. Quá phấn khích, HLV Võ Hoàng Yến nhanh chóng nhập cuộc và nhảy múa cùng các thí sinh.

Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh được đưa vào không gian thảm họa Trái Đất, bị quái vật rượt đuổi. Năng lượng, sự nhiệt tình và trí tưởng tượng phong phú của Tuấn Kiệt khiến Bella vô cùng ngạc nhiên và thán phục.

Hai thí sinh còn lại của team Thanh Hằng cũng có được những trải nghiệm thú vị khi bị quái vật săn đuổi trong không gian u tối, đổ nát. Linh Chi thích thú cho rằng đây là một kinh nghiệm tuyệt vời giúp ích cho sự nghiệp. Trước đó, Trung Kiên vì quá phấn khích khi lần đầu được lạc vào “xứ sở thần tiên” nên đã có hành động quá khích làm vỡ phông xanh khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Khác với các lớp học Master Class trước đó, buổi huấn luyện này không có phần thử thách cá nhân. Các thí sinh dùng những bài học và kinh nghiệm vừa học được để bước vào phần thử thách chính chiếm 50% tổng điểm do chính bản thân tự thực hiện, không có sự can thiệp của HLV./.

Hà Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/khi-vo-hoang-yen-dung-lop-dien-xuat-du-kinh-nghiem-voi-nghe-thuat-thu-7-la-con-so-0-525001.htm