Vợ Hoàng tử Anh Meghan gây bão sau màn phỏng vấn

Sau màn phỏng vấn đầy tranh cãi về Hoàng gia Anh, cô Meghan Markle đang cân nhắc theo đuổi con đường chính trị, thậm chí ra tranh cử Tổng thống Mỹ, truyền thông Anh loan báo.

Cô Meghan Markle và Hoàng tử Anh Harry. Ảnh: ITN

Cô Meghan Markle và Hoàng tử Anh Harry. Ảnh: ITN

Hãng tin DailyMail của Anh mới đây đăng tải thông tin gây "sốc" khi dẫn nguồn tin cấp cao từ Công đảng, một trong những đảng phái chính trị lớn và có ảnh hưởng nhất ở Anh, nói rằng, Meghan Markle, vợ Hoàng tử Anh Harry, đang cân nhắc bắt đầu một sự nghiệp chính trị mà có thể đưa cô "đến tận Nhà Trắng".

Theo nguồn tin của Daily Mail, cô Markle đang chủ động kết nối các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ để khởi động chiến dịch chính trị và thậm chí là ra tranh cử ghế Tổng thống Mỹ.

Nguồn tin không nói rõ liệu cô Markle sẽ tranh cử vào năm 2024, khi Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, hay không. Cô Markle năm nay 39 tuổi, từng là một diễn viên có tiếng trước khi kết hôn với Hoàng tử Anh Harry năm 2018.

Một người bạn của Markle năm ngoái từng xác nhận cô đã giữ lại quốc tịch Mỹ cả khi kết hôn với Hoàng tử Anh Harry rồi trở thành thành viên của Hoàng gia Anh, là bởi cô vẫn bỏ ngỏ khả năng tham gia chính trường tại Mỹ.

Tin đồn về khả năng ứng cử vào Nhà Trắng lan truyền sau khi cô và Hoàng tử Harry xuất hiện tại một cuộc phỏng vấn với "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, trong đó Markle đã tiết lộ nhiều thông tin về nguyên nhân cô rời Cung điện Buckingham, cũng như đưa ra nhiều cáo buộc nhằm vào Hoàng gia Anh.

Cuộc phỏng vấn của cặp đôi Harry-Meghan đã thu hút hàng chục triệu lượt xem và tạo ra một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ cảm thông với Meghan, song cũng không ít người lên án cô.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/sau-man-phong-van-gay-bao-co-meghan-markle-sap-ra-tranh-cu-tong-thong-my-633838/