Võ Hạ Trâm không sợ vợ Lân Nhã ghen khi diễn quá ngọt mùi

Nữ ca sĩ cho biết, khi hợp tác với Lân Nhã, cô cảm nhận như '2 người đàn ông làm việc với nhau'.

MV Điều gì đó - Lân Nhã, Võ Hạ Trâm.

Tối 6.12, Võ Hạ Trâm và Lân Nhã có buổi ra mắt album song ca "Heart’s Melody". Dự án được cả hai ấp ủ từ tháng 5 nay mới hoàn thành. Lần đầu tiên, 2 giọng ca "vàng" của showbiz Việt có dịp song ca các bản trữ tình của thập niên 90.

Trong album lần này, Võ Hạ Trâm sẽ hóa thành quý cô kiêu kỳ, Lân Nhã trở thành quý ông lịch lãm. Tất cả 6 bài hát trong album là sự hòa quyện của âm nhạc kết hợp cùng 2 giọng hát điêu luyện và tình cảm.

Võ Hạ Trâm và Lân Nhã ký tặng album cho fan.

Lý do để Võ Hạ Trâm và Lân Nhã chọn đi ngược lại xu hướng của giới trẻ bởi vì cả hai muốn mang đến giá trị tâm hồn cho người nghe. Một khi giai điệu ấy vang lên lại đánh thức biết bao kí ức cũ xưa của nhiều người.

Theo Võ Hạ Trâm và Lân Nhã, những ca khúc này tuy đã cũ nhưng không hề lỗi thời. Dù là chủ đề về tình yêu hay cuộc sống thì giá trị nghệ thuật vẫn sống mãi.

Trong buổi gặp gỡ, Võ Hạ Trâm lần đầu chia sẻ cô là fan ruột của Lân Nhã. Những bài hát của Lân Nhã thường nằm trong list nhạc mà Hạ Trâm hay nghe mỗi lúc buồn.

Còn về phía Lân Nhã, anh cho biết, đã quen Võ Hạ Trâm từ rất lâu và cũng rất ngưỡng mộ giọng hát của nữ ca sĩ trẻ. "Tất cả mọi thứ đưa cho Võ Hạ Trâm hát sẽ rất thăng hoa và đẹp", anh nói.

Lần đầu, hai giọng ca "vàng" của showbiz kết hợp song ca.

Trong MV Điều gì đó, Võ Hạ Trâm và Lân Nhã vào vai một cặp đôi yêu nhau, thể hiện nhiều phân cảnh tình tứ, lãng mạn.

Trước câu hỏi có sợ vợ Lân Nhã ghen khi đóng cảnh tình cảm, Võ Hạ Trâm thẳng thắn trả lời: "Không". Theo nữ ca sĩ, cô gặp khó khăn khi đóng chung MV với Lân Nhã vì cả hai cứ nhìn mặt nhau là cười. "Tôi và Lân Nhã như hai người đàn ông làm việc với nhau. Cố gắng lắm cả hai cũng có những cảnh ngọt mùi", cô nói.

Võ Hạ Trâm không sợ vợ Lân Nhã ghen khi đóng cảnh tình tứ với đồng nghiệp.

Ngoài ra, Võ Hạ Trâm cũng không nhận mình là ngôi sao mà luôn tự cho bản thân mình là nghệ sĩ?

“Thực sự khi làm nghề tôi không nghĩ mình là ngôi sao hạng A B hay C. Tôi đến với nghề để được cống hiến và được hát.Nghệ sĩ có 2 loại chân chính và không chân chính. Tôi và Lân Nhã chính là nghệ sĩ chân chính.Tôi không có lực lượng fan đông nhưng tôi có khán giả cùng nghe, cùng đồng cảm với những gì chúng tôi hát. Đó chính là nỗ lực để tôi cố gắng từng ngày để mang đến những sản phẩm chất lượng cho khán giả", nữ ca sĩ bộc bạch.

Võ Hạ Trâm cũng tiết lộ, 6 ca khúc lần này cô và Lân Nhã chọn lựa sẽ mang một màu sắc hoàn toàn mới - thời thượng và bắt tai hơn. Chính cả hai cũng cảm thấy thăng hoa đi được nghe lại sản phẩm của chính mình.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vo-ha-tram-khong-so-vo-lan-nha-ghen-khi-dien-qua-ngot-mui-937044.html