Võ gậy vượt chỉ tiêu, cử tạ nữ Việt Nam 'lấy' vàng ngoạn mục

Chỉ từ giữa trưa cho đến 18h00 ngày 3-12, các vận động viên Việt Nam đã giành thêm 5 Huy chương vàng (HCV) sau khi đã giành 2 HCV vào buổi sáng. Trong số này, những môn như wushu, võ gậy, cử tạ, đấu kiếm đã giúp đoàn Việt Nam lập công.

Võ sĩ võ gậy Đỗ Đức Trí trên bục vinh quang

Sau khi chỉ giành 1 HCV trong sáng 3-12, đến buổi chiều cùng ngày, đội tuyển wushu đã giành thêm 2 HCV sau các trận chung kết đối kháng. Trong số này, võ sĩ Hà Nội Nguyễn Thị Trang vô địch nội dung đối kháng nữ hạng 65kg. Tấm HCV thứ ba trong ngày của wushu Việt Nam thuộc về võ sĩ Bùi Trường Giang (hạng 60kg nam).

Một võ sĩ khác của Việt Nam là Nguyễn Thị Chinh (cũng đang thi đấu cho đội Hà Nội) vào chung kết hạng 48kg nữ nhưng thất bại trước võ sĩ Philippines. Như vậy, đội tuyển wushu Việt Nam giành 3 HCV tại SEA Games 30, hoàn thành chỉ tiêu. Dự kiến, ngày 4-12, đội tuyển wushu sẽ trở về nước.

Trong khi đó, các võ sĩ võ gậy bước vào nội dung biểu diễn với mục tiêu giành ít nhất 1 HCV. Cuối cùng, võ sĩ Đỗ Đức Trí (đang thi đấu cho đội Hà Nội) đã giúp đội hoàn thành chỉ tiêu bằng việc lên ngôi vô địch nội dung vũ khí truyền thống. Ngoài ra, đội Việt Nam còn giành 2 HCB, 1 HCĐ trong ngày 3-12 để khép lại kỳ thi đấu ở SEA Games 30 với tổng cộng 4 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ. Trong thành tích của đội tuyển võ gậy Việt Nam, các võ sĩ Hà Nội đóng góp 1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ.

Ở môn đấu kiếm, kiếm thủ Hà Nội Vũ Thành An – người cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 30 đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games nội dung kiếm chém cá nhân nam để mang về HCV đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games 30.

Môn cử tạ tiếp tục mang đến bất ngờ thú vị khi lực sĩ Phạm Thị Hồng Thanh (64kg nữ) mang về tấm HCV thứ 4 tại SEA Games 30 cho đoàn Việt Nam. Đáng chú ý, Phạm Thị Hồng Thanh bị dẫn trước tới 16kg khi cô còn 2 lượt nâng tạ cuối ở nội dung cử đẩy. Trong lần nâng tạ cuối của mình, Phạm Thị Hồng Thanh đã tạo nên bất ngờ khó tin khi chinh phục thành công mức 124kg, đạt tổng cử 214kg để từ thứ Nhì vươn lên ngôi vô địch. Còn đối thủ A.Ando (Philippines) do chủ quan, không nâng tạ ở lượt cuối vì tin vào khả năng vô địch của mình, đã mất ngôi vô địch vào tay Phạm Thị Hồng Thanh khi chỉ đạt mức tổng cử 213kg. Tấm HCV của Hồng Thanh cũng là tấm HCV thứ tư của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 30.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/952005/vo-gay-vuot-chi-tieu-cu-ta-nu-viet-nam-lay-vang-ngoan-muc