Vô địch World Cup 2018, thiết lập kỷ lục... đáng xấu hổ

Tiền đạo Olivier Giroud của ĐT Pháp đã thiết lập một kỷ lục buồn dù đội bóng của anh có lần thứ 2 lên ngôi tại World Cup.

Tiền đạo Olivier Giroud đã thiết lập một kỷ lục buồn tại World Cup 2018, dù cùng ĐT Pháp bước lên ngôi vô địch.

Chiến thắng 4-2 trước Croatia giúp ĐT Pháp có lần thứ 2 lên đỉnh thế giới trong lịch sử. Dẫu vậy, tiền đạo cắm Giroud lại thiết lập kỷ lục kém vui.

Giroud thiết lập kỷ lục buồn.

Theo thống kê, tiền đạo đang chơi cho Chelsea đã tung ra 13 cú sút trong 546 phút ra sân, nhưng không thể một lần làm rung mảnh lưới đối phương. Đáng nói hơn, Giroud không thể dứt điểm trúng khung thành nổi một lần trong cả 7 trận đấu anh ra sân cho Les Bleus .

Dù không ghi bàn, vai trò của Giroud vẫn là vô cùng quan trọng trong đội hình của đội bóng HLV Didier Deschamps. Khả năng hút người của tiền đạo 31 tuổi tạo ra khá nhiều khoảng trống cho 2 người đá cặp là Antoine Griezmann và Kylian Mbappe .

Cả 2 cầu thủ này đều ghi được 4 bàn tại World Cup 2018 và góp công lớn vào chiếc cúp vàng của đội bóng xứ sở Lục lăng. Mbappe thậm chí còn giành giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu".

Dự kiến, ĐT Pháp sẽ trở về nước trong ngày hôm nay (16.7). Giroud sẽ được phép tập trung muộn cùng Chelsea và nhiều khả năng sẽ lỡ trận đấu đầu tiên củaThe Blues trước Huddersfiled Town vào ngày 11.8 tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vo-dich-world-cup-2018-thiet-lap-ky-luc-dang-xau-ho-895143.html