Vô địch World Cup 2018, Luka Modric không lo đi tù?

Truyền thông Anh bất ngờ đưa tin tiền vệ Luka Modric gian dối trong chuyển nhượng và nếu điều này sự thật thì đội trưởng Croatia có thể ngồi tù.

Tờ báo Daily Star (Anh) đã đăng tải thông tin tiền vệ Luka Modric bị cáo buộc tội gian dối về chuyện chuyển nhượng từ CLB Dinamo Zagreb tới Tottenham hồi năm 2008.

Sự việc của Modric bắt nguồn từ việc Zdravko Mamic, cựu Giám đốc điều hành CLB Dinamo Zagreb phải nhận án tù 6,5 năm vì gian lận thuế chuyển nhượng.

Theo đó, Modric bị nghi có lời khai không trung thực về hợp đồng chuyển nhượng. Nếu sự việc này là sự thật thì tiền vệ đang chơi cho Real Madrid có thể gặp rắc rối lớn, khả năng đi tù là điều có thể hoàn toàn xảy ra với đội trưởng Croatia.

Modric từng phải hầu tòa. Ảnh: Yahoo News.

Sự việc trên cũng khiến cho Modric bị nhiều cổ động viên Croatia từng chỉ trích nặng nề. Nhiều người cho rằng lời khai của Modric giúp Mamic được hưởng lợi. Thế nên, Modric nhận rất nhiều “đá gạch” từ dư luận.

Cay đắng hơn tất cả, tiền vệ 32 tuổi bị gọi “Luka Modric, thằng cặn bã!” trong các trận đấu tại Croatia. Một nỗi sỉ nhục rất lớn dành cho tiền vệ được đánh giá hay nhất bóng đá Croatia.

Lúc này, Modric đang được xem là cầu thủ hay nhất của Croatia ở World Cup 2018. Thậm chí, Modric có thể giành Quả bóng vàng World Cup 2018 sau các màn trình diễn chói sáng.

Luka Modric là niềm cảm hứng của Croatia. Ảnh: FIFA

Cặp Modric - Rakitic được xem là đôi tiền vệ hay nhất World Cup 2018, là “đòn bẩy” đưa Croatia đến trận chung kết với tuyển Pháp. Họ là niềm cảm hứng cho toàn đội chơi bóng, là những mắc xích không thể thiếu trong lối chơi của Croatia.

Trong xuyên suốt lịch sử bóng đá Croatia, trận chung kết World Cup 2018 được xem là đỉnh cao lịch sử của bóng đá nước này. Modric dĩ nhiên được xem là người hùng, một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá Croatia.

Tất nhiên, Modric lúc này không quan tâm chuyện bên lề, mục tiêu của anh là vô địch thế giới. Nếu đưa được Cúp vàng về Croatia, tin rằng những “búa rìu” quá khứ có thể được quẳng sang một bên, bởi chẳng ai đi “ném đá” người hùng làm nên chiến công lớn nhất cho bóng đá Croatia.

Rakitic bị đặt dấu hỏi về thể lực

Một thông tin sốc được tiết lộ là Rakitic đã bị sốt trước trận đấu với tuyển Anh. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn cắn răng ra sân thi đấu để góp phần đưa đội nhà vào chung kết.

Nỗi lo lớn cho Croatia là liệu Rakitic có đảm bảo thể lực để chơi ở trận chung kết với tuyển Pháp. Hơn hết, Croatia đã phải trải qua 3 trận đấu liên tiếp chơi trong 120 phút, một kỷ lục mới ở sân chơi World Cup.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/vo-dich-world-cup-2018-luka-modric-se-thoat-an-tu-3213073.html