Vô địch từ nguồn cảm hứng đàn anh tuyển Việt Nam

Đội tuyển U-21 Hà Nội đã đăng quang giải quốc gia sau trận chung kết thắng nhẹ Bình Dương nhờ bàn thắng duy nhất của cựu tuyển thủ U-23, trung vệ Thành Chung.

Một ngày trước trận chung kết U-21 quốc gia, các cầu thủ trẻ có dịp tụ họp xem đàn anh ở đội tuyển Việt Nam đá với Malaysia. Tinh thần thi đấu, tuân thủ chiến thuật và những pha phối hợp nhuần nhuyễn cùng hai bàn thắng đẹp của học trò HLV Park Hang-seo đã truyền rất nhiều cảm hứng cho đàn em U-21.

Rất nhiều cầu thủ trẻ Bình Dương và đặc biệt là U-21 Hà Nội từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia đều rất háo hức lẫn khao khát đến một ngày nào đó họ đủ sức đứng trong hàng ngũ tuyển quốc gia.

Cầu thủ trẻ Bình Dương rất nỗ lực nhưng vẫn không thể vượt qua vòng vây của các đồng nghiệp Hà Nội. Ảnh: ANH HÒA

Trở lại trận chung kết giải U-21 lần thứ 22, đại diện của thủ đô với nhiều cầu thủ từng trải hơn đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận trước Bình Dương. Và chỉ cần một tích tắc lơi lỏng của đối phương, Thành Chung đã tận dụng cơ hội, mở điểm cho U-21 Hà Nội mới ở phút thứ 7.

HLV Phạm Minh Đức từng dẫn dắt các thế hệ U-21 Hà Nội vô địch gần nhất hai mùa 2015-2016 đã rất tự tin nói trước giờ bóng lăn rằng học trò ông lần này có đến 70% cơ hội đăng quang. Với thầy trẻ dày dặn kinh nghiệm và một dàn cầu thủ vừa chín trong độ tuổi, Hà Nội không vô địch mới là chuyện lạ.

Chút gay cấn cho cuộc chơi là thiệt thòi của Hà Nội khi trung vệ cứng cáp Việt Anh bị chấn thương phải rời sân. Và trong thế bị dẫn bàn, Bình Dương buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Hoàng Hùng đều thiếu sự chuẩn xác dù tạo ra không ít cơ hội.

Học trò HLV Phạm Minh Đức lần thứ 4 đăng quang giải U-21 quốc gia vừa tổ chức tại Huế. Ảnh: ANH HÒA

Giành thắng lợi nhẹ nhàng 1-0, thầy trò Phạm Minh Đức tái ngộ chức vô địch sau một năm vắng bóng. Bóng đá trẻ Hà Nội từ khi có ông Đức tham gia huấn luyện cũng xác lập một kỷ lục ngọt ngào với sáu mùa tham gia đã vào chung kết năm lần và thắng bốn trận.

Rất nhiều tuyển thủ quốc gia và U-23 là học trò ông Park Hang-seo xuất thân từ cái nôi U-21 như Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Đức Huy… Họ cũng là nguồn cảm hứng cho thế hệ của Thành Chung, Minh Dĩ, Thái Quý, Đậu Văn Toàn, thủ môn Sỹ Huy… tiếp nối truyền thống.

Sau giải U-21 quốc gia vừa diễn ra tại Huế 10 ngày, ban tổ chức sẽ thành lập một đội tuyển U-21 Việt Nam tuyển chọn thi đấu giải quốc tế ở Nha Trang với ba đội khách mời quốc tế gồm U-21 Malaysia, Indonesia và Myanmar.

NGUYÊN KHANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/vo-dich-tu-nguon-cam-hung-dan-anh-tuyen-viet-nam-803329.html