Vô địch SEA Games 30, tổng số tiền thưởng được hứa tặng cho ĐT nữ Việt Nam lên đến gần 10 tỷ

ĐT nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều cam kết thưởng với tổng giá trị lên đến gần 10 tỷ.

Với thành tích lần thứ 6 giành HCV SEA Games, ĐT nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều cam kết trao thưởng với tổng số tiền lên tới hơn 7 tỷ đồng cho đến thời điểm hiện tại.

Cụ thể, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 1 tỷ đồng; VFF thưởng 1 tỷ đồng; Trưởng ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phạm Thanh Hùng đã hứa thưởng 1,5 tỷ đồng; Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng; Doanh nhân Lê Văn Kiểm thưởng 1 tỷ đồng; Công ty Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của TAND Tối cao thưởng 300 triệu đồng; Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng; Doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 200 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 100 triệu đồng; Công ty Mebipha thưởng 100 triệu đồng....

Bên cạnh đó, khi ĐT nữ vượt qua vòng bảng, VFF cũng công bố mức thưởng 500 triệu đồng với đội, ông Phạm Thanh Hùng cũng hứa thưởng 2 tỷ đồng. cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Như vậy, ước tính tổng số tiền thưởng ĐT nữ Việt Nam nhận được đến thời điểm này là gần 10 tỷ đồng.

Ngoài các phần thưởng về tiền, các nữ cầu thủ còn cũng được nhận học bổng từ tổ chức giáo dục EQuest trao với giá trị của học bổng ước tính 70-250 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác.

Ngay sau chiến thắng của ĐT nữ Việt Nam trước ĐT nữ Thái Lan để giành HCV ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương chiến công của ĐT nữ Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng. chiến công của ĐT nữ Việt Nam sẽ là sự động viên, khích lệ cho các đồng nghiệp nam phát huy phẩm chất và tinh thần Việt Nam. Thông qua sự động viên, khích lệ to lớn này, U22 Việt Nam sẽ nhân đôi niềm vui và sự tự hào cho bóng đá nước nhà.

Đây là trái ngọt của sự cố gắng không ngừng nghỉ giành các cô gái vàng của Việt Nam. Ở trận đấu với ĐT nữ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu quật cường. Dù chịu lép vế và không được đánh giá cao bằng đối thủ, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành được chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu. Trải qua 120 phút thi đấu, nhiều cầu thủ nữ đã có không ít lần nằm sân do cạn kiệt thể lực dẫn đến chuột rút, nhiều người phải băng bó tạm vết thương gặp phải trong lúc tranh cướp bóng, va chạm với đối thủ. Chiến thắng này thể hiện ý chí và tinh thần thi đấu tuyệt vời của con người Việt Nam.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vo-dich-sea-games-30-tong-so-tien-thuong-duoc-hua-tang-cho-dt-nu-viet-nam-len-den-gan-10-ty-20191209082939484.htm