Vô địch Roland Garros: Nadal trên đỉnh thế giới

Trận chung kết Roland Garros 2022 giữa Rafael Nadal và Casper Ruud khép lại với chức vô địch thuộc về "ông vua sân đất nện" Rafael Nadal. Với chức vô địch này, Nadal đã thiết lập nên "kỷ lục kép" của thế giới quần vợt: Lần đầu tiên có một tay vợt 14 lần vô địch Roland Garros; Nadal là người sở hữu 22 chức vô địch Grand Slam (trong khi đó hai tay vợt vĩ đại khác trong nhóm "Big 3" là Roger Federer và Novak Djokovic đều có 20 chức vô địch Grand Slam).

Trở lại trận chung kết Roland Garros 2022 giữa Nadal và Ruud. Có thể khẳng định, đây là trận chung kết dễ dàng nhất của Nadal trong 14 trận chung kết của Nadal tại sân đấu này. Đối thủ của Nadal trong trận chung kết là tay vợt trẻ người Na Uy Casper Ruud. Cách đây 17 năm, khi Nadal lần đầu tiên giành chức vô địch Roland Garros khi mới 19 tuổi thì cậu bé Casper Ruud mới lên 6 tuổi. Điều thú vị là chính Casper Ruud được đào tạo từ Học viện Tennis mang tên Rafael Nadal. Vì vậy, cuộc gặp giữa Nadal và Ruud trong trận chung kết là "giấc mơ thành hiện thực" của tay vợt trẻ Casper Ruud.

Với đẳng cấp, bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc của "ông vua sân đất nện" thì không khó để Nadal dễ dàng vượt qua cậu học trò của mình với tỉ số 3-0. Set 1, Nadal đã dễ dàng bẻ game giao bóng của Ruud và giành chiến thắng với tỉ số 6-3. Vào set 2, những tưởng Ruud sẽ lấy lại cân bằng khi mất Break-Point đầu tiên khi giao bóng để cho Ruud dẫn với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, tất cả những gì có thể làm của Casper Ruud đã dừng lại tại đây, Nadal thắng một mạch 5 game để khép lại set 2 cùng với tỉ số 6-3. Set 3 là màn độc diễn của Nadal khi không cho đối thủ bất cứ game nào để giành chiến thắng với tỉ số 6-0. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử các trận chung kết của Nadal có được game thắng trắng.

Sau 17 năm, thành tích của Nadal tại Roland Garros của Nadal là 112 thắng và chỉ thua 3 lần, và tay vợt người Tây Ban Nha thắng toàn bộ 14 trận chung kết tại Roland Garros.

Thắng dễ Casper Ruud trong trận chung kết không làm lu mờ chiến thắng của Nadal mà ngược lại càng tôn vinh chiến tích vĩ đại của chiến binh xứ sở bò tót. Nếu theo dõi hành trình đi đến chức vô địch Roland Garros của Nadal mới thấy hết tầm vóc của chức vô địch lần thứ 14.

Sau thất bại trước Djokovic tại bán kết Roland Garros năm 2021, nhiều người cho rằng "ông vua sân đất nện" đã đến thời kỳ thoái vị. Sau thất bại đó, Nadal liên tục bị chấn thương và không giành được bất cứ danh hiệu nào trong năm 2021. Ngay cả khi bất ngờ vô địch Australian Open, người ta cũng không thể tin Nadal sẽ lại chơi một thứ Tennis đỉnh cao tại Roland Garros năm nay. Thế nhưng, vượt qua chấn thương, vượt qua tuổi tác để Nadal vượt qua "ngọn núi" cao nhất là tay vợt số 1 thế giới Djokovic. Chính trận thắng tay vợt số 1 thế giới trong trận tứ kết là bước ngoặt lớn của Nadal. Trận bán kết gặp tay vợt trẻ Zverev, Nadal cũng thể hiện đẳng cấp, Nadal gặp may khi set 2 đang là 6-6 thì Zverev gặp chấn thương nặng phải bỏ cuộc. Nhưng ngay cả khi Zverev không chấn thương thì thế thượng phong vẫn thuộc về Nadal.

Phát biểu sau khi đăng quang, Nadal chia sẻ cảm xúc "Những gì đang diễn ra trong năm 2022 đối với tôi thực sự là không thể tin nổi. Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa. Tôi thực sự không tin được là mình vẫn đứng tại đây khi đã bước sang tuổi 36. Không những vậy, tôi vẫn đang thi đấu trận chung kết trên mặt sân có ý nghĩa quan trọng nhất đời tôi."

Vô địch Roland Garros 2022, Nadal lập nên hai kỷ lục thế giới: 14 lần vô địch Roland Garros, 22 lần vô địch Grand Slam. Với chiến tích này, Rafael Nadal đang một mình trên đỉnh thế giới. Nadal đã trở thành huyền thoại của quần vợt mà thế giới mãi mãi khắc ghi. Ngay từ bây giờ, người ta đặt câu hỏi bao giờ thế giới mới có được một huyền thoại thứ hai.

Nam Định

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202206/vo-dich-roland-garros-nadal-tren-dinh-the-gioi-8253651/