Vô địch không phải là tất cả

Đội tuyển U19 Việt Nam vừa đăng quang tại Giải Bóng đá U19 KBZ Cup 2016 ở Myanmar dù không có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Tuy vậy, nói về thành công của bóng đá Việt Nam nói chung và U19 Việt Nam tại giải này, chức vô địch không phải là tất cả.

Đã có sự lo lắng dành cho U19 Việt Nam trong lần tập trung vừa qua khi gần nửa số cầu thủ U19 tốt nhất của bóng đá nước nhà phải thi đấu cho CLB tại Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League) năm 2016 cũng như dự các trận đấu tranh vé vớt dự V.League 2017, nên không có mặt trong thành phần đội tuyển. Tuy nhiên, như trao đổi với báo chí trước khi tham dự KBZ Bank Cup 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn không coi đó là mất mát quá lớn. Vị HLV này coi giải đấu là cơ hội tốt để thử nghiệm những cầu thủ khác, vốn không có cơ hội nếu những đồng nghiệp cùng trang lứa không bận thi đấu cho CLB. Câu chuyện "tái ông thất mã” được ông Hoàng Anh Tuấn áp vào câu chuyện nhân sự của U19 Việt Nam ở đợt tập trung này.

Giải quốc tế tại Myanmar là một kỳ tập dượt bổ ích về nhiều phương diện. Ngoài việc tạo cơ hội luyện rèn cho "lứa dự bị" của đội tuyển U19 đích thực, một vấn đề khác được quan tâm chính là sự phối hợp của HLV Hoàng Anh Tuấn với chuyên gia thể lực M.Forkel và Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Việt Nam H.Gede (đều là người Đức). Đây cũng là lần phối hợp làm việc thực sự đầu tiên của chuyên gia M.Forkel và Giám đốc kỹ thuật H.Gede với các đội tuyển Việt Nam kể từ khi được LĐBĐ Việt Nam ký hợp đồng. Hiệu quả đã rõ ngay từ khi U19 Việt Nam tập huấn tại Khánh Hòa, sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt của các cầu thủ đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng ra mặt. Đó là tín hiệu tích cực đầu tiên để LĐBĐ Việt Nam tin rằng các chuyên gia thể lực và Giám đốc kỹ thuật vừa được thuê có thể giúp ích cho các đội tuyển quốc gia trong các kỳ cuộc sau.

Cuối cùng, những kỳ vọng cũng thành hiện thực, kể cả khi U19 Việt Nam thi đấu không thành công ở trận đấu cuối vòng loại ở KBZ Cup 2016. Những cầu thủ “hạng hai” của U19 Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào chức vô địch, thể lực của đội cũng tăng lên rõ rệt, đủ để trụ vững trong 120 phút thi đấu với U18 Consadole Sapporo ở trận chung kết - điều khiến ông Hoàng Anh Tuấn hài lòng hơn cả chức vô địch giải đấu. Nhờ các bài tập của chuyên gia M.Forkel, lứa U19 đã có thể khắc phục được điểm yếu muôn thuở về sức mạnh, sức bền khi dự các giải đấu chính thức. Thậm chí, trận hòa "hút chết" với tỷ số 2-2 trước U18 Consadole Sapporo ở lượt cuối vòng loại cũng là dịp để Ban huấn luyện nhìn thấy vấn đề của đội bóng. Hơn nữa, tại giải này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã liên tục xáo trộn đội hình để tìm ra những nhân tố tốt nhất, phù hợp với cách chơi bóng của đội.

HLV Hoàng Anh Tuấn khá tỉnh táo khi nói rằng, chức vô địch giải U19 quốc tế KBZ Bank Cup chỉ là thành công bước đầu và đó cũng chỉ là giải giao hữu nên không cần lạc quan thái quá. Quan trọng là U19 Việt Nam phải phát triển ổn định để đáp ứng nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế quan trọng sắp tới như Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2016 (đầu tháng 9-2016, tại Hà Nội) cũng như SEA Games năm 2019, thậm chí là SEA Games 2021.

Minh Quang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/846403/vo-dich-khong-phai-la-tat-ca