Vô địch Champions League, Liverpool đạt doanh thu kỷ lục thế giới

Tổng kết ở mùa giải 2018/19, Liverpool đã thu về 250 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình ở 2 giải đấu lớn là Champions League và Premier League.

Sau 3 mùa giải ở nước Anh, HLV Jurgen Klopp cuối cùng cũng có được danh hiệu đầu tiên cùng Liverpool, đó là chức vô địch Champions League danh giá. Ngoài ra, The Reds còn đạt doanh thu kỷ lục sau một năm thi đấu thành công.

 Liverpool lập kỷ lục doanh thu bản quyền hình ảnh

Liverpool lập kỷ lục doanh thu bản quyền hình ảnh

Cụ thể, theo tính toán của Mirror, với chức vô địch Champions League, Liverpool đã nhận được 98,5 triệu bảng tiền lợi tức từ truyền hình, hơn bất cứ CLB nào tham dự giải đấu năm nay.

Ở đấu trường Premier League, Liverpool cũng thu về tới 152,4 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình, vượt qua cả nhà vô địch Man City (151 triệu bảng). Tính tổng cộng, đội chủ sân Anfield đã thu về 250,9 triệu bảng tiền lợi tức truyền hình từ 2 giải đấu lớn. Trong lịch sử, chưa CLB nào trên thế giới làm được điều này trong 1 mùa giải.

Ở nước Anh, tiền bản quyền truyền hình rất lớn và nó mang lại doanh thu khổng lồ cho các CLB tham dự, kể cả các CLB ở nhóm cuối BXH. Bởi vậy, ngay cả những năm Real Madrid hay Barcelona giành cú đúp danh hiệu hay "ăn 3", họ cũng không thể đạt doanh thu lớn như Liverpool.

Mặc dù chỉ có 1 danh hiệu nhưng Liverpool bội thu về khoản tài chính. Nó sẽ giúp BLĐ tiếp tục chi tiêu mạnh cho chuyển nhượng Hè và mang về những tân binh chất lượng. Nhiều chuyên gia châu Âu cho rằng, đây đang là thời kỳ đỉnh cao của đội chủ sân Anfield.

Hòa Hải

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vo-dich-champions-league-liverpool-dat-doanh-thu-ky-luc-the-gioi-985568.html