Vô địch AFF Cup, ĐT nữ Việt Nam được Ủy ban Olympic thưởng 500 triệu

Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện thưởng 500 triệu đồng cho ĐT nữ Việt Nam sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2019.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã biểu dương tinh thần thi đấu của ĐT nữ Việt Nam và mong rằng toàn đội tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được để đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 30, tổ chức tại Philippines vào cuối năm nay.

“Phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, đội tuyển nữ đã vượt qua mọi khó khăn, thi đấu ngoan cường, nhất là trên sân khách, trước đội chủ nhà Thái Lan, vừa dự World Cup, để lần thứ ba mang về ngôi vô địch Đông Nam Á. Thành tích đó đã một lần nữa khẳng định được vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực và cho thấy bản lĩnh, ý chí, nghị lực tuyệt vời của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam”, Bộ trưởng đánh giá.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện thưởng ĐT nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau khi lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2019. (Ảnh: VFF)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện thưởng ĐT nữ Việt Nam 500 triệu đồng sau khi lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2019. (Ảnh: VFF)

Bộ trưởng quyết định thưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung 500 triệu đồng số tiền từ Ủy ban Olympic Việt Nam với chiến tích lên ngôi Hậu ở khu vực, sau thắng lợi nghẹt thở trước chủ nhà Thái Lan tối 27/8.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đánh giá cao sự chuẩn bị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho hành trình dự giải vô địch Đông Nam Á và chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục có sự chuẩn bị tốt hơn cho đội tuyển nữ dự SEA Games 30 và vòng loại Olympic./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/vo-dich-aff-cup-dt-nu-viet-nam-duoc-uy-ban-olympic-thuong-500-trieu-949594.vov