Vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam và Hàn Quốc tranh cúp liên khu vực

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ tranh cúp liên khu vực (AFF – EAFF) với tuyển Hàn Quốc - đội vô địch của khu vực Đông Á vào ngày 26/3/2019.

Zing đưa tin, tối 15/12, người hâm mộ bóng đá trên cả nước vỡ òa khi ĐT Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi nhờ chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận chung kết trước Malaysia. Danh hiệu này cũng đã đưa đội tuyển Việt Nam đến với trận tranh cúp giữa hai khu vực Đông Nam Á - Đông Á (AFF - EAFF) với Hàn Quốc vào ngày 26/3 năm sau.

Giải đấu này được đặt tên là "Champions Trophy AFF - EAFF" dựa theo Biên bản ghi nhớ giữa đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Á và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á ký kết vào ngày 15/12 vừa qua.

Việt Nam vô địch AFF Cup sau 20 năm chờ đợi.

Theo báo Thể thao & Văn hóa, năm 2019 sẽ là lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức. Và trận tranh cúp liên khu vực sẽ được tổ chức luân phiên (một năm ở khu vực Đông Nam Á, một năm ở Đông Á) với sự tham gia của nhà đương kim vô địch Đông Á trong năm lẻ và nhà vô địch Đông Nam Á tổ chức trong năm chẵn.

Tháng 3 tới, trận tranh cúp "Champions Trophy AFF - EAFF" đầu tiên giữa hai khu vực sẽ được tổ chức tại Hà Nội, sân nhà của đội tuyển Việt Nam đã đăng quang AFF Cup 2018.

"Champions Trophy AFF - EAFF" là ý tưởng của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền bóng đá phát triển của khu vực Đông Á.

Giải đấu được thành lập từ năm 2003 và được xem là giải vô địch Đông Á không chính thức. ĐT Hàn Quốc là đội tuyển thành công nhất với 3 năm vô địch trong 7 lần giải đấu được tổ chức. Đội tuyển Hàn Quốc hiện là nhà đương kim vô địch cúp bóng đá Đông Á năm 2017.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vo-dich-aff-cup-2018-viet-nam-va-han-quoc-tranh-cup-lien-khu-vuc-a414908.html