Vợ đến gọi, chồng đang nhậu bị bạn đánh trọng thương

Thấy vợ bị 'ăn tát' từ Quốc, Tấn chạy đến can ngăn rồi xảy ra mâu thuẫn với bạn. Sẵn men rượu trong người, Quốc dùng búa đánh Tấn mang thương tích 20%...

TAND TP.Đà Nẵng vừa tuyên phạt Lê Trần Anh Quốc (SN 1997, trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bảy năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối ngày 1/3/2018, Lê Văn Tấn (SN 1984) cùng Lê Khỏe (SN 1988), Lê Văn Hường (SN 1982), Lê Trần Anh Tuấn (SN 1988, cùng trú quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng) ngồi nhậu với nhau tại nhà ông Lê Văn Diệm (SN 1966, cùng trú quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, bố ruột của Lê Trần Anh Tuấn). Đang trong giữa cuộc vui, “chén chú chén anh” với nhau thì Đoàn Thị Ái Liên (SN 1986 là vợ của anh Lê Văn Tấn) đi đến lớn tiếng la mắng và gọi chồng về.

Nghe thấy tiếng vợ bạn quát tháo, Lê Trần Anh Quốc đi từ trong nhà ra có lời qua tiếng lại với Liên mấy câu đồng thời tát một cái vào mặt chị này. Tấn vội đến can ngăn và bảo Liên đi về nhà trước.

 Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Liên về thì lại tới lượt Tấn và Quốc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Tấn đi vào lại bàn nhậu nhà ông Diệm, lúc này Quốc chạy vào nhà lấy một cái búa đánh vào vùng đầu làm nạn nhân ngã xuống, mặt đập vào nền đất bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Hậu quả anh Lê Văn Tấn mang thương tích là 20%.

Sau khi gây án, Lê Trần Anh Quốc bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam. Ngày 22/5/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng ra quyết định truy nã. Ngày 23/05/2018 Lê Trần Anh Quốc ra đầu thú.

Lê tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/vo-den-goi-chong-dang-nhau-bi-ban-danh-trong-thuong-63923.html