Vợ dễ dàng cho chồng những điều này thì dại quá!

Phụ nữ yêu chồng thương chồng là đúng nhưng đừng chiều chồng quá mà sinh hư!

Đàn bà khôn không bao giờ dễ dàng cho chồng những điều này:

Làm “chuyện ấy” khi chưa muốn

Nhu cầu ái ân luôn cần thiết tới mức mãnh liệt với đàn ông. Lấy nhau rồi, ở gần nhau nhiều, tiếp xúc hằng ngày dễ tạo cho chồng sự quen thuộc. Nếu chồng có nhu cầu, chỉ cần quay sang đã có vợ. Chính sự đủ đầy này dễ khiến đàn ông có cảm giác cứ muốn là được, từ đó mà dễ sinh nhàm chán.

Vợ khôn luôn dịu dàng từ chối chồng để anh ấy càng muốn nhiều hơn. Sự từ chối này chỉ nên ở mức nhẹ nhàng để thêm gia vị cho hôn nhân.

Và một khi chồng bị “bỏ đói”, anh ấy sẽ càng mong muốn từng mùi hương, sự mềm mại da thịt, cảm giác thăng hoa khi cùng vợ. Vợ khôn đừng cứ đồng ý mỗi khi chồng muốn. Nghệ thuật khiến chồng say mê bằng chuyện ấy, nhất định phải có lời từ chối.

Nghệ thuật khiến chồng say mê bằng chuyện ấy, nhất định phải có lời từ chối - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên để chồng ngắm vợ nude

Đàn ông thường say mê cơ thể phụ nữ. Nhưng đừng nghĩ cứ khoe hết để chồng thấy thì anh ấy sẽ thích. Thật ra nhìn quá nhiều rồi thế nào chả ngán!

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, khỏa thân trước mắt chồng nhiều dễ khiến phụ nữ kém quyến rũ, khiến chồng bớt say mê hơn.

Thật sự thì đàn ông không thích ngắm vợ khỏa thân, chỉ trừ khi ái ân. Vì trong mắt họ, cơ thể phụ nữ đẹp đẽ và thu hút nhất là khi trên giường, trong men tình và thăng hoa cảm xúc.

Vợ khôn dù đã lấy nhau vẫn giữ một chút bí ẩn để kín đáo đòi hỏi chồng tìm tòi.

Không cho chồng làm việc nhà

Nhiều phụ nữ cầu toàn đến mức không để chồng làm việc nhà. Nhưng đây lại là điều không hay. Cả hai đều đi làm như nhau, thì công việc nhà cũng nên chia sẻ cùng nhau. Khi chồng chỉ giao hết việc cho vợ, dễ trở nên vô trách nhiệm với gia đình.

Huống hồ, khi vợ làm quá nhiều, dễ căng thẳng và buồn tủi, không tốt cho cuộc sống vợ chồng.

Khi vợ làm quá nhiều, dễ căng thẳng và buồn tủi, không tốt cho cuộc sống vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Luôn để chồng đầy túi

Không ít bà vợ nghĩ đã là đàn ông thì cứ phải có tiền nhiều trong túi. Hay nhiều phụ nữ quá tin tưởng và quản lý chi tiêu của chồng, đều giao hết tiền cho chồng.

Thật ra, đàn ông hư chính vì trong túi có nhiều tiền. Khi có tiền rồi, đàn ông có nhiều cơ hội tiếp xúc với cám dỗ hơn. Không biết chừng, một ngày nào đó, lòng tin vợ đặt vào chồng lại đổ vỡ vì anh ta vung tiền không tiếc tay cho nhân tình.

Vì vậy, phụ nữ nên có chung quan điểm tiêu xài tiền với chồng. Không hẳn là giữ hết tiền trong nhà, nhưng cả hai nên thống nhất chi tiêu mỗi ngày, rõ ràng với nhau. Đây không chỉ là ràng buộc nhau về trách nhiệm mà còn là kiểm soát thói hư có thể bộc phát của chồng!

Không hẳn là giữ hết tiền trong nhà, nhưng cả hai nên thống nhất chi tiêu mỗi ngày, rõ ràng với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Ủng hộ mọi thói quen dù là không đúng của chồng

Đàn ông thành công nhờ người phụ nữ bên cạnh khéo léo. Vợ chồng với nhau, chính là cùng nhau trưởng thành và hoàn thiện, động viên và ủng hộ nhau cùng tiến lên. Nhưng nếu chồng không đúng, vợ nhất định phải giúp chồng sửa sai. Đừng vì chồng thích, chồng đam mê mà nuông chiều. Vì chỉ cần lạc đường một chút, đàn ông khó lòng quay về, hôn nhân cũng dễ đổ vỡ hơn.

Ngọc Thi

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/vo-de-dang-cho-chong-nhung-dieu-nay-thi-dai-qua-c17a294506.html