Vợ đầu độc nhà chồng vì bị truy tiền bán thóc

Móc bực tức chuyện bị hỏi tiền bán thóc không mang về nên mua cháo về hòa cùng với thuộc diệt chuột cho chồng và 2 cháu bé ăn sáng.

Ngày 5/6/2018, Trung tá Trịnh Nguyên Lượng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ án nghiêm trọng xảy ra tại xã Liên Sơn, huyện Tân Yên.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 29/4/2018, sau khi ăn cháu của người vợ Hà Thị Móc (33 tuổi) mua về, anh Lưu Bá Quyền (32 tuổi) cùng người con riêng 7 tuổi và người cháu ruột 5 tuổi có hiện tượng trúng độc, sùi bọt mép... phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh báo Bắc Giang)

Nhận thấy có sự bất thường, gia đình anh Quyền đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, Hà Thị Móc thừa nhận do tối ngày 28/4/2018, anh Quyền có hỏi Móc về chuyện bán thóc nhưng không mang tiền về nên giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn.

Bực tức vì bị chồng truy xét, Móc đã mua thuốc diệt chuột ở gần nhà rồi ra quán cháo mua về hòa cùng cho chồng và 2 cháu nhỏ uống.

Hiện anh Quyền đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong tình trạng nguy kịch, người cháu trai 5 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, còn người con trai 5 tuổi đã ổn định sức khỏe.

Ông Lưu Bá Đang - bố anh Quyền cho biết, sau khi ly hôn vợ, anh Quyền và Móc quen nhau khi làm nhân viên tại một quán karaoke trên địa bàn.

Tháng 12/2017, hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho anh Quyền và Móc nhưng không đăng ký kết hôn.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vo-dau-doc-nha-chong-vi-bi-truy-tien-ban-thoc-3357673/