Vỡ đập thủy điện tại Lào: Nỗ lực tìm kiếm những người mất tích

Đến ngày 26/7, sau 3 ngày xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Sapien, các nỗ lực tìm kiếm người mất tích vẫn đang được các lực lượng của tỉnh Attapeu tích cực triển khai cả ở dưới đất và trên không.

Bên cạnh sự hỗ trợ các đoàn xe cứu hộ vào trung tâm huyện Sa Nạm Xay, những người dân nơi đây còn sử dụng thuyền nhỏ kết thành bè lớn để vận chuyển xe máy, người dân qua khu vực suối tại bản Hôm.

Theo ông Bông Sắc, Phó Phòng tác chiến tỉnh đội Attapeu, tất cả các lực lượng công an, quân đội, các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp đang được huy động để tìm kiếm người mất tích.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trên bộ, hàng trăm cán bộ thuộc nhiều lực lượng sử dụng xuồng, ghe, thuyền quần thảo liên tục khu vực 13 bản bị ngập lụt. Hàng chục lượt người ra vào liên tục khiến khu vực tập trung của lực lượng cứu hộ luôn bận rộn.

Bên cạnh đó, các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đến từ Thái Lan, Hàn Quốc cũng nỗ lực sử dụng các thuyền hơi cá nhân liên tục di chuyển tìm kiếm những khu vực nhỏ hẹp, rừng cây trên phạm vi rộng.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm người mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh thời tiết xuất hiện mưa trở lại, việc địa bàn bị ảnh hưởng quá rộng và mực nước vẫn ở mức cao, trong khi phương tiện di chuyển thiếu thốn cũng khiến công tác tìm kiếm hết sức khó khăn. Ông Bông Sắc cho biết khi nước rút đi, những phương tiện lớn sẽ không thể di chuyển, còn thuyền nhỏ sẽ không di chuyển được đến những nơi xa xôi, hẻo lánh.

Song song với công tác tìm kiếm, cứu nạn ở dưới mặt đất, trong hai ngày qua, những chiếc trực thăng liên tục quần thảo trên bầu trời. Hiện thời tiết ở khu vực bị ngập lụt đang chuyển biến xấu, mưa bắt đầu xuất hiện trở lại đang gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm trên không.

Ghi nhận tại khu vực trung tâm tỉnh Attapeu trong tối 26/7, hàng chục chiếc ca nô, xuồng đã được điều động tới khu vực bị ảnh hưởng để tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hy vọng với sự tăng cường con người và phương tiện, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn sẽ được triển khai thuận lợi hơn và sớm tìm ra những người đang mất tích./.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/vo-dap-thuy-dien-tai-lao-no-luc-tim-kiem-nhung-nguoi-mat-tich/91736.html