Vỡ đập thủy điện tại Lào: Mực nước tại một số khu vực đã giảm

Hơn 10.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ đập thủy điện thảm khốc ở Lào, theo số liệu được Liên Hợp quốc công bố.

Nhiều ngôi nhà đã bị cuốn trôi trong dòng nước. Hình ảnh từ trên không cho thấy, toàn bộ ngôi làng bị ngập trong nước.

Những người sống sót bám vào mái nhà, trong khi những người khác chèo thuyền qua các khu vực ngập nước trên bè và thuyền tạm thời.

26 thi thể đã được có quan chức năng tìm thấy và hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại, khi các lực lượng cứu hộ đổ bộ xuống quận Sanamxay, tỉnh Attapeu của Lào.

Các nhân viên cứu hộ cũng đang tìm kiếm 131 dân làng còn mất tích, Thủ tướng Thongloun Sisoulith nói với các phóng viên hôm 25/7.

Cuộc giải cứu đang diễn ra và những người sống sót đang được chuyển đến tòa nhà cao nhất trong khu vực.

Văn phòng điều phối viên thường trú của LHQ tại Lào báo cáo có tới 11.777 người bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của đập, với tới 6.000 người phải di tản.

Một quan chức chính phủ Lào nói với CNN rằng ông hy vọng mực nước sẽ giảm trong những ngày tới và mọi người sẽ có thể trở về làng của họ.

Ở một số khu vực, mực nước đã giảm và người dân có thể di chuyển bằng xe.

Lan Hương (Theo CNN)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vo-dap-thuy-dien-tai-lao-muc-nuoc-tai-mot-so-khu-vuc-da-giam-321619.html