Vỡ đập thủy điện ở Lào: Lực cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng ngập

Chiều 26 - sáng 27/7, tại vùng rốn lũ thuộc huyện Sanxay (tỉnh Attapeu, Lào) đội cứu hộ đã huy động nhiều xe ô tô, ca nô đưa đồ tiếp tế cho người dân và tiến hành đưa người dân tại các thôn bản bị mắc kẹt ra khỏi vùng bị ngập vỡ đập thủy điện đến nơi an toàn.

Kể từ khi sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, nhiều làng mạc và tài sản của người dân bị nước cuốn trôi, theo ghi nhận của PV đến cuối chiều ngày 26 và sáng 27/7 các lực lượng cứu hộ và các tổ chức cứu hộ quốc tế cũng đang tập trung tại vùng rốn lũ để cứu trợ nạn nhân mắc kẹt, tiếp tế lương thực và thuốc men tại đây.

Do trời đổ mưa to nên các con đường dẫn vào thôn bản rất trơn trượt, sình lầy gây khó khăn cho công tác cứu trợ. Tuy nhiên, đoàn xe cứu hộ vẫn cố gắng đưa lương thực, nước uống, thuốc men vào hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Những người dân sau nhiều ngày ở trên gác nhà đã tiến hành rời chỗ ở đi tìm lương thực, nhiều người rất lo lắng vì người thân vẫn chưa liên lạc được.

Chia sẻ với PV, những người Việt kinh doanh tại tỉnh Attapeu buồn bã nói: “Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến trận lũ lụt quá mạnh, quá hung tàn, những người thân, bạn bè của tôi ở bản này đây đều chưa liên lạc được, không biết do sóng điện thoại không có hay là mất tích. Hiện tại, tôi rất lo lắng và muốn biết được thông tin hiện tại của người thân chúng tôi. Những người dân địa phương hiện đang rất cần giúp đỡ từ cộng đồng và đoàn cứu hộ”.

Sau đây là một số hình ảnh hiện trường mà PV ghi nhận được:

Thuyền nhỏ là phương tiện không thể thiếu tại vùng rốn lũ.

Những chiếc thuyền nhỏ dùng để vận chuyển đồ tiếp tế, cứu nạn người mắc kẹt và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Những chiếc thuyền này được các đội cứu hộ và thanh niên khỏe trong các bản làng sử dụng suốt ngày đêm từ ngày bị vỡ đập

Đường xá vẫn ngập tràn nước

Cho đến sáng nay 27/7 đường xá vẫn đang ngập tràn trong nước, phương tiện đi lại trên đường vẫn chỉ là xe công nông, một số hoạt động của học sinh và người dân vẫn chưa trở lại bình thường

các đoàn xe cứu rợ trong nước Lào và quốc tế vẫn đang tích cực làm việc tại vùng rốn lũ

Sáng nay các đoàn xe cứu trợ của Lào và của các nước bạn, các tổ chức cứu trợ quốc tế vẫn tiếp tục công tác cứu nạn, cứu trợ và khắc phục hậu quả cửa thảm họa vỡ đập

bà con nhân dân Lào trong vùng rốn lũ tương thân tương ái

Cũng như người Việt ta, người dân nước bạn Lào cũng tương thân, tương bái lẫn nhau, giúp đỡ nhau nhiệt tình, đùm bọc và sẻ chia từ miếng cơm, manh áo khi hoạn nạn.

Thanh niên Lào trong vùng rốn lũ

Cùng với các đoàn cứu trợ trong nước và quốc tế, thanh niên vùng lũ ở Lào đang dốc sức để khôi phục thảm họa.

Nước ngập mọi nẻo đường

Sau thảm họa là cả một hành trình khôi phục và ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây, đây cũng là bài học cho nhiều nước trên thế giới về công tác xây dựng, và gia cố bờ các đập thủy điện cho an toàn.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vo-dap-thuy-dien-o-lao-luc-cuu-ho-dua-nguoi-dan-ra-khoi-vung-ngap-d74155.html