Vỡ đập thủy điện ở Lào: Giải cứu 26 công nhân Hoàng Anh Gia Lai

26 công nhân của Công ty Hoàng Anh Gia Lai bị cô lập tại huyện Paksong, tỉnh Champasak do ảnh hưởng của vụ vỡ đập thủy điện tại Xe Pian-Xe Namnoy, tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu của Lào đã được giải cứu thành công

Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, cho biết sáng nay (25.7), 26 công nhân bị cô lập tại rừng cao su sau vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu (Lào) đã được giải cứu

Theo ông Đức, phía Hoàng Anh Gia Lai đã xúc tiến, liên hệ được trực thăng của Lào giải cứu các công nhân đang bị mắc kẹt tại rừng cao su của đơn vị tại Lào. Ông cũng cho biết hiện sức khỏe các công nhân đã ổn định, tất cả đều an toàn.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã thông báo Quân khu 5, Quân đoàn 3, Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp nước bạn theo lệnh của của Bộ khi được yêu cầu.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho hay các cán bộ Lãnh sự quán tại tỉnh Champasak đã có mặt ở huyện Sanamxay. Lực lượng cứu hộ Lào đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân, nhưng chưa ghi nhận nạn nhân nào là công dân Việt Nam hay người nước ngoài khác.

Quân đội Lào cùng máy bay trực thăng đã triển khai công tác cứu hộ - Ảnh: Laos News

Vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy, huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu ở Lào được chính phủ nước này coi là một sự cố nghiêm trọng. Hãng thông tấn KPL (Lào) dẫn thông cáo của Văn phòng Thủ tướng chính phủ Lào công bố khu vực chịu sự ảnh hưởng của ngập lụt tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu là vùng thiên tai khẩn cấp, chịu tác động trực tiếp từ sự cố vỡ đập thủy điện.

Về công tác cứu hộ cho tất cả những người đang mắc kẹt tại các vùng nguy hiểm nhà chức trách của Lào đang cho trực thăng và tàu để tìm kiếm các nạn nhân. Ban cứu hộ trung ương Lào đang phối hợp với cơ quan các tỉnh Xekong, Attapeu và Sư đoàn 5 quân đội Lào triển khai chiến dịch cứu hộ.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith của Lào cũng đã hủy bỏ cuộc họp chính phủ hằng tháng để dẫn đầu đoàn quan chức đến huyện Sanamxay chỉ đạo cứu hộ, cứu trợ.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã hủy bỏ cuộc họp chính phủ hằng tháng để dẫn đầu đoàn quan chức đến huyện Sanamxay chỉ đạo cứu hộ, cứu trợ - Ảnh: ABC Laos.

Giới chức địa phương cũng đang kêu gọi các cơ quan chính phủ, cộng đồng trợ giúp khẩn cấp như cung cấp quần áo, thực phẩm, thuốc men, nước uống để giúp đỡ người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Công tác cứu hộ đang gặp khó khăn khi cả khu vực đang chìm trong biển nước, sóng điện thoại di động cũng đã bị mất. Nhóm cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận để cung cấp hỗ trợ các điều kiện cơ bản cho người dân.

Trang Laos News đưa ra con số thống kê ban đầu về vụ vỡ đập đã gây ngập úng cho 6 ngôi làng làng thuộc huyện Sanamxay trong đó hai làng bị thiệt hại nặng nhất là Hinlad và Mai. Hơn 1.300 gia đình và khoảng 6.600 người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Người dân được bố trí đến ở tại khu lều dựng tạm sau khi sự cố xảy ra.

Hơn 1.300 gia đình và khoảng 6.600 người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất - Ảnh: Reuters

Nguyên nhân đập Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ được tờ Bangkok Post của Thái Lan xác định là con đập không đủ sức chuyển dòng chảy của 3 con sông sau khi mưa lớn bất thường.

Đập Xe Pian-Xe Namnoy là một dự án hợp tác trị giá 1,2 tỉ USD giữa Công ty Xây dựng và thiết kế SK Hàn Quốc, Công ty Điện lực Đông Hàn Quốc, Công ty General Holding của Thái Lan và một công ty điện lực của Lào. Công trình có công suất 410 MW, khởi công năm 2013 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. Theo thiết kế, hồ chứa của dự án là 5 tỉ mét khối nước.

Theo kế hoạch, nhà máy thủy điện tại con đập trên sẽ xuất khẩu 90% sản lượng điện cho Thái Lan và 10% còn lại sẽ dành để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Video hiện trường vỡ đập thủy điện tại Lào:

Tiểu Vũ (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/vo-dap-thuy-dien-o-lao-giai-cuu-26-cong-nhan-hoang-anh-gia-lai-93224.html