Vỡ đập thủy điện ở Lào: ĐBSCL vẫn an toàn

Các chuyên gia cho rằng, sự cố đập thủy điện ở Lào không ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng ĐBSCL…

Hàng trăm căn nhà của người dân Lào chìm trong biển nước. Ảnh Khavee Sittikoun

Theo các địa phương vùng thượng nguồn ĐBSCL, lũ năm 2018 này sẽ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến 24.10. Trước thông tin vỡ đập thủy điện ở Lào, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường nhằm kịp thời thông báo cho dân biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch thu hoạch dứt điểm lúa và hoa màu tại các vùng trũng, vùng ngoài đê bao.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra đê bao, cống, các điểm xung yếu, vùng trũng thường xuyên bị ảnh hưởng của ngập úng để kịp thời xử lý. Huy động lực lượng dân quân, đoàn thể hỗ trợ dân thu hoạch lúa.

Tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Công – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh này cho biết: "Mực nước vẫn chưa có gì biến động bất thường. Đến thời điểm này, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai chưa có chỉ đạo cụ thể gì đến địa phương. Theo thông tin tôi nắm được thì dung tích của đập thủy điện đang xây dựng ở Lào bị vỡ không phải là 5 tỉ m3 nước mà là 500 triệu m3. Với khoảng cách từ biên giới các tỉnh ĐBSCL với khu vực vỡ đập rất xa, nếu nước về tới cũng chỉ dâng lên từ 4-5cm thôi. Với mực nước thấp như hiện nay, cộng thêm chừng 4-5cm nữa thì không có ảnh hưởng gì”.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu độc lập về sinh thái ĐBSCL và sông Mekong thông cho biết thêm: Sự cố vỡ đập thủy điện Xepian-Xenamnoy đối với chúng ta không cần quá lo lắng, vì đập này nằm trên dòng nhánh Mê Kong, cách ĐBSCL 650km. Hiện nay đang vào mùa lũ, nước đã lên nhiều trên các tuyến sông và chảy tràn trên diện rộng, sự biến thiên mực nước là không lớn. Nếu nước từ đập tràn về, có tăng thêm vài cm cũng không ảnh hưởng lớn đến ĐBSCL.

Theo Trần Lưu/Lao Động

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/vo-dap-thuy-dien-o-lao-dbscl-van-an-toan-512711.htm