Vỡ đập tại Myanmar: Hàng nghìn người dân phải sơ tán

Hơn 100 ngôi làng ở miền Trung nước này đã bị ngập trong nước lũ.

Vỡ đập tại Myanmar khiến hàng nghìn người dân phải đi sơ tán

Giới chức địa phương cho biết, rạng sáng ngày 29/8, đập tưới tiêu Swar Chaung ở Bago, miền Trung Myanmar đã bị vỡ, làm ngập khoảng 100 ngôi làng xung quanh và tuyến đường cao tốc chính trong khu vực.

Khoảng 54.000 người đã buộc phải sơ tán để tránh lũ. Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong, nhưng hàng nghìn người đã được tập kết ở các điểm tạm trú.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vỡ đập được cho là do mưa lớn dài ngày trong khu vực. Quân đội Myanmar đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Thủy lợi Myanmar, con đập kể trên được xây dựng vào năm 2004, lưu trữ nước tưới tiêu cho hơn 20.000 mẫu đất canh tác.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/vo-dap-tai-myanmar-hang-nghin-nguoi-dan-phai-so-tan-d270038.html