Vỡ đập tại Brazil khiến hàng trăm người mất tích

Khoảng 200 người đã mất tích sau khi một con đập đã sụp đổ tại một mỏ quặng sắt, ít nhất đã có 50 người thiệt mạng.

Một con đập đã sụp đổ tại một mỏ quặng sắt thuộc sở hữu của tập đoàn Vale SA ở Brazil, khiến khoảng 200 người mất tích, đội cứu hỏa ở Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerais, cho biết trong một tuyên bố.

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng vì thảm họa, tờ báo địa phương Hoje em Dia đưa tin, trích lời ông Avimar de Melo - thị trưởng của thành phố Brumadinho.

Trước đó, một số báo cáo cho biết vụ tai nạn đã khiến 3 người chết và 7 người bị thương, trong khi 100 người đã được giải cứu. Một số cư dân trong khu vực đã được sơ tán bởi các đội cứu hộ, con số sau đó tăng dần theo thời gian.

Một lính cứu hỏa nói với hãng thông tấn Reuters rằng khoảng 100 nhân viên của Vale SA trong số những người mất tích đang ăn trưa tại khu vực vào thời điểm xảy ra thảm họa.

Trực thăng cứu hộ được huy động để sơ tán các nạn nhân. Ảnh: CNN

Trực thăng cứu hộ được huy động để sơ tán các nạn nhân. Ảnh: CNN

Vale SA - tập đoàn đa quốc gia Brazil, là một trong những nhà khai thác mỏ lớn nhất nước này và cũng là nhà sản xuất quặng sắt và niken lớn nhất thế giới.

Vụ việc xảy ra 4 năm sau vụ sụp đổ của một đập quặng quặng sắt khác ở Brazil, cũng thuộc sở hữu của hai tập đoàn Vale SA và BHP Billiton. Vụ tai nạn đã giết chết ít nhất 17 người và được mô tả là thảm họa môi trường tồi tệ nhất trong lịch sử Brazil.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/vo-dap-tai-brazil-khien-hang-tram-nguoi-mat-tich-138362.html