Vỡ đập ở Uzbekistan, 70.000 người phải sơ tán khẩn

Đập Sardoba ở vùng Syrdarya, miền Trung Uzbekistan bất ngờ bị vỡ vào ngày 30/4 đã khiến khoảng 70.000 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng phải sơ tán.

Hiện trường vụ vỡ đập.

Hiện trường vụ vỡ đập.

Ông Murod Sadikov – người phát ngôn Bộ các tình huống khẩn cấp Uzbekistan thông tin đập nước Sardoba đi vào hoạt động từ năm 2017 vừa mới đây để bị vỡ do mưa lớn.

Vụ việc đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, ít nhất 56 người bị thương và phải nhập viện.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nghiêm trọng đối với một số khu dân cư, các mạng lưới liên lạc và đất nông nghiệp.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã tới thị sát vùng Syrdarya. Ông cho biết hiện tình hình đã được kiểm soát đồng thời trấn an người dân không nên hoảng sợ.

Người đứng đầu nước này khẳng định, nhà chức trách sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để giải quyết tình hình.

Đập Sardoba được hoàn thiện vào năm 2017 với sức chứa 922 triệu m3 nước với nhiệm vụ cung cấp nước cho khu vực đất nông nghiệp ở các tỉnh Sirdaryo và Jizzakh.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vo-dap-o-uzbekistan-70000-nguoi-phai-so-tan-khan-107529.html