Vỡ đập ở Brazil, 7 người chết, 150 người mất tích

Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 7 người sau vụ vỡ đập tại mỏ sắt ở Brazil, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở đông nam Minas Gerais, theo chính quyền địa phương ở thành phố Brumadinho.

Đội cứu hộ tại hiện trường

Đội cứu hộ tại hiện trường

Theo ông Fabio Schavtsman của công ty khai thác quặng Vale, đập trên mỏ sắt đã vỡ hôm 25/1. Rất nhiều cảnh quay từ CNN cho thấy Brumadinho phủ đầy bùn. Những ngôi nhà dường như đã bị phá hủy, và các cuộc giải cứu bằng máy bay trực thăng do lính cứu hỏa dẫn đầu liên tục diễn ra.

Chính quyền chưa xác định danh tính ai trong số 7 nạn nhân thiệt mạng. 9 người đã được giải cứu khỏi dòng bùn.

Theo thông báo của Vale cho chính quyền địa phương, đã có 427 người có mặt tại địa điểm xảy ra tai nạn; 279 người được giải cứu và khoảng 150 người mất tích.

Khoảng 100 nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường và sẽ có 100 người bổ sung vào sáng thứ bảy. Hàng chục máy bay trực thăng đang được sử dụng để tìm kiếm những người sống sót.

Chất thải từ vụ nổ dự kiến sau hai ngày sẽ chảy đến đập thủy điện Retiro Baixo. Một khi nó đạt đến điểm này, rất có thể nguồn nước sẽ bị ô nhiễm. Cơ quan Nước Quốc gia Brazil (ANA) cho biết đang giám sát các mỏ quặng và phối hợp hành động để cung cấp nước chất lượng tốt cho khu vực bị ảnh hưởng.

Đập Retiro Baixo dài 135 dặm (220 km). Theo công ty Vale, một lỗ hổng ở đâu đó trên thành đập đã khiến vụn, đá khi khai thác mỏ tràn vào khu vực hành chính nơi nhân viên đang làm việc, dẫn đến vỡ mỏ.

Lưu Ngân / Theo CNN

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/vo-dap-o-brazil-7-nguoi-chet-150-nguoi-mat-tich-436698.html