Vỡ đập Đầm Thìn, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ): Sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Khoảng 7 giờ, ngày 28/5/2020, đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục ha lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

Đoạn đập vỡ có chiều dài khoảng 5 đến 6 mét, nước chảy mạnh, xoáy sâu. Ảnh Tạ Toàn - TTXVN

Đoạn đập vỡ có chiều dài khoảng 5 đến 6 mét, nước chảy mạnh, xoáy sâu. Ảnh Tạ Toàn - TTXVN

Khoảng 7 giờ ngày 28/5, đập thủy lợi Đầm Thìn, xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, hàng chục héc-ta lúa, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.
Bà Trần Thị Thu Hưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê cho biết, theo thiết kế, đập Đầm Thìn có sức chứa khoảng 600 ngàn mét khối nước, được xây dựng từ năm 2008, năm 2010 hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đập Đầm Thìn có diện tích hơn 15 ha mặt nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ chiêm và 72 ha vụ mùa. Đến thời điểm hiện tại, không có thiệt hại về lúa, hoa màu và người.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đến hiện trường chỉ đạo công tác xử lý khắc phục vỡ đập. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Nước chảy mạnh xuống vùng hạ du gây ngập, nhưng bất chấp nguy hiểm cảnh báo, nhiều người dân vẫn đổ xô đến để bắt cá. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN

Theo kiểm tra ban đầu, đoạn đập bị vỡ có chiều dài khoảng 5m. Ngay sau khi có thông tin, UBND huyện Cẩm Khê đã huy động toàn bộ lực lượng Công an, dân quân, tự vệ các xã lân cận tham gia sơ tán dân, thông các cầu cống khu vực hạ du... Theo thống kê bước đầu có khoảng 17 hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do vỡ đập cần phải di dời ra chỗ khác. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành chức năng liên quan khẩn trương tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập, đồng thời tìm phương án, xây dựng kế hoạch xử lý khẩn cấp ngay sau khi nước rút trong hồ đập, trong thời gian nhanh nhất. Tỉnh Phú Thọ đã tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục di dời các hộ dân hạ lưu ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động nhân lực bảo đảm tài sản và thu hoạch hoa màu cho nhân dân./.

Tạ Văn Toàn/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/vo-dap-dam-thin-huyen-cam-khe-phu-tho-so-tan-khan-cap-nhieu-ho-dan/158201.html