Vỡ đập chắn mỏ quặng sắt kinh hoàng ở Brazil, 50 người chết

Có khoảng 200 người mất tích sau khi đập chắn một mỏ quặng sắt bị vỡ ở Brazil, ít nhất 50 người đã thiệt mạng, truyền thông địa phương đưa tin.

Đập chắn một mỏ quặng sắt của Công ty Vale SA bị vỡ, khiến cho khoảng 200 người mất tích, Phòng Cảnh sát Cứu hỏa và Cứu nạn ở Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas xác nhận.

Ít nhất 50 người đã chết vì thảm họa, Báo Hoje em Dia dẫn lời thị trưởng TP Brumadinho, ông Avimar de Melo.

Trước đó, một số thông tin cho biết vụ tai nạn làm 3 người chết và 7 người bị thương, trong khi 100 người được giải cứu.

Một số hộ dân cư trong khu vực đã được sơ tán khi các đội cứu nạn đến đây. Sau đó, thông tin chính thức cho biết có ít nhất 7 người chết.

Một Cảnh sát Phòng cháy và Cứu nạn nói với Thông tấn Reuters có khoảng 100 công nhân của Công ty Vale SA bị mất tích vào giữa trưa ngày 25-1 khi vụ tai nạn xảy ra.

Vale SA, Công ty đa quốc gia Brazil, là một trong những doanh nghiệp vận tải-kho vận đồng thời cũng là nhà sản xuất quặng sắt và nike lớn nhất trên thế giới.

Vụ tai nạn xảy ra 4 năm sau vụ sập mỏ quặng sắt khác của Công ty Vale SA và BHP Billiton, làm chết 17 người được miêu tả là thảm họa môi trường bi thương nhất trong lịch sử Brazil.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/vo-dap-chan-mo-quang-sat-kinh-hoang-o-brazil-50-nguoi-chet-64679.html