Vỡ đập bờ bao nhà máy phân bón, 45.000m³ chất thải tràn vào nhà dân

Thông tin từ tỉnh Lào Cai, vào khoảng 12 giờ ngày 7-9, tại Nhà máy DAP số 2 Lào Cai ở KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã xảy ra vụ vỡ đập bờ bao hồ chứa chất thải.

Vụ vỡ đập khiến khoảng 45.000m³ nước và chất thải rắn của nhà máy này tràn ra môi trường. Hậu quả, 50 hộ dân ở gần hồ chứa bị bùn đất chứa hóa chất tràn vào nhà hoặc bị ảnh hưởng; có 2 hộ dân bị cuốn trôi toàn bộ tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Chất thải, nước thải từ hồ chứa còn tràn ra tỉnh lộ 151, sau đó chảy vào các dòng suối trong khu vực. Đáng lo ngại là các dòng suối này đều đổ về sông Hồng. Chất thải tràn ra đã làm môi trường bị ô nhiễm nặng.

Chiều 7-9, cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai và Nhà máy DAP số 2 Lào Cai phải khẩn cấp xử lý sự cố vỡ đập và huy động hàng trăm người cùng nhiều máy móc để di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Phương án xử lý trước mắt là bịt cửa đập bị vỡ và đổ hàng trăm tấn vôi bột xuống các con suối bị nhiễm chất thải để trung hòa nước trước khi chảy ra sông Hồng.

Công ty DAP số 2 thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) được thành lập năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, hoạt động chính là sản xuất, kinh doanh các loại phân bón và hóa chất.

Trước khi để xảy ra sự cố, nhà máy này đã bị UBND tỉnh Lào Cai xử phạt 150 triệu đồng vì không vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường tại bãi thải đuôi quặng.

PHÚC HẬU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vo-dap-bo-bao-nha-may-phan-bon-45000m-chat-thai-tran-vao-nha-dan-544259.html