Vợ đang ngủ, chồng siết cổ đến chết

Sau khi cãi nhau, vợ dọa chém, đợi đến lúc người vợ ngủ, người chồng dùng tay bóp cổ, rồi dùng vải mùng siết cổ đến chết.

Nạn nhân là bà Châu Thị K. O, ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang), hung thủ là người chồng tên Huỳnh Tr. Ngh (31 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).

Theo thông tin ban đầu, tối 27/5, bà Võ Th. M (52 tuổi, ngụ ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh) về nhà phát hiện con trai là Huỳnh Tr. Ngh dùng vải mùng siết cổ vợ là chị Châu Thị K. O đến chết nên đã báo Công an.

Được biết, chiều hôm đó, gia đình ông Ngh, bà O có tổ chức uống rượu, sau đó xảy ra cự cãi. Bà O có hành vi đánh đập con nên ông Ngh vào can ngăn, bà O hăm dọa chém ông Ngh.

Lợi dụng lúc bà O chuẩn bị đi ngủ mất cảnh giác, ông Ngh dùng tay bóp cổ và lấy vải mùng siết cổ bà O cho đến chết. Sau đó, ông Ngh đến Công an xã Phú Thạnh tự thú.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vo-dang-ngu-chong-siet-co-den-chet-post219410.html