Vợ đâm chết chồng vì... quên mua chân gà

Một phụ nữ Trung Quốc bị cáo buộc đâm chết chồng bằng dao gọt hoa quả chỉ vì anh này quên không mua chân gà cho bữa tối.

Hai vợ chồng Shouchun và Lou trong ngày cưới

Hai vợ chồng Shouchun và Lou trong ngày cưới

Tờ Mirror hôm 26/4 đưa tin, vụ việc xảy ra tại một căn hộ ở huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc.

Mâu thuẫn vợ chồng xảy ra khi Wu Shouchun quên không mua món chân gà mang về cho bữa tối, truyền thông địa phương cho hay. Khi căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Luo cầm dao đâm chết chồng.

Lúc vụ việc xảy ra bà He Changying, mẹ của Shouchun, đang ở trong nhà tắm. Khi nghe tiếng cháu la hét, bà chạy ra ngoài và phát hiện con trai nằm gục trên vũng máu.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết đâm chí mạng, gây mất nhiều máu.

Gia đình 4 người của vợ chồng Shouchun và Luo

Người thân của Shouchun cho biết Luo thay tỏ ra nóng nảy và hư hỏng sau khi cả hai làm đám cưới. "Chị ấy hay đánh chồng còn anh Shouchun thì không bao giờ đánh lại", người em họ của nạn nhân chia sẻ với đài truyền hình An Huy.

Hàng xóm cho biết hai vợ chồng Shouchun - Lou có hai con, một trai - một gái và họ thường xuyên cãi vã.

Cảnh sát huyện Lư Giang đang tiến hành điều tra và kết luận vụ việc.

Nguyễn Thái - Mirror

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/chuyen-la/vo-dam-chet-chong-vi-quen-mua-chan-ga-975373.html