Vợ cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt 20 năm tù giam vì nhận hối lộ

Ngày 10/4, Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur đã buộc tội bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, nhận hối lộ 5 triệu ringgit (1,22 triệu USD) từ công ty đấu thầu dự án của chính phủ Jepak Holdings. Bà Rosmah Mansor có thể phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam và nộp phạt gấp 5 lần số tiền đã nhận hối lộ nếu bị kết tội.

 Bà Rosmah Mansor bị cáo buộc nhận hối lộ

Bà Rosmah Mansor bị cáo buộc nhận hối lộ

Theo cáo trạng, bà Rosmah đã nhận 5 triệu ringgit (1,22 triệu USD) từ công ty Jepak Holdings tại nhà riêng của bà ngày 20/12/2016. Đây là khoản tiền hối lộ để bà Rosmah giúp công ty này giành được dự án lắp đặt hệ thống năng lượng Mặt Trời cho 369 trường học ở khu vực nông thôn bang Sarawak. Tổng trị giá của dự án này là 1,25 tỷ ringgit (305 triệu USD) do Bộ giáo dục Malaysia làm chủ đầu tư.

Theo luật pháp Malaysia, nếu bị kết tội, bà Rosmah sẽ đối mặt với án tù lên đến 20 năm hoặc bị phạt tiền gấp 5 lần số tiền nhận hối lộ. Tuy nhiên, bà Rosmah đã bác bỏ cáo buộc trên. Phiên tòa sẽ được nối lại vào ngày 10/5.

Công tố viên cũng buộc tội Rizal Mansor, cựu cố vấn đặc biệt của bà Rosmah, vì ông này giữ vai trò trung gian trong vụ hối lộ giữa Jepak Holdings và Mansor. Ông Rizal có thể đã nhận được 1,3 triệu USD tiền lót tay trong phi vụ này.

Bà Rosmah vốn rất thích các chuyến mua sắm tốn kém ở nước ngoài, các loại túi xách hàng hiệu và đồ trang sức đắt tiền. Chính sở thích mua sắm này đã khiến bà Rosmah bị dư luận lên án và làm dấy lên nghi ngờ rằng bà đã hưởng lợi từ số tiền thất thoát của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Mlaysia (1MDB). Hồi tháng 6/2018, bà Rosmah đã bị triệu tập để lấy lời khai. Bà bị nghi ngờ sử dụng tiền biển thủ từ Quỹ 1MDB để mua sắm nhiều vật dụng đắt tiền, trong đó có viên kim cương gắn trên vòng đeo cổ trị giá khoảng 27 triệu USD và hàng trăm túi xách hàng hiệu.

Đồ nữ trang đắt tiền của bà Rosmah Mansor được cảnh sát trưng ra làm bằng chứng

Cuối năm 2018, phía công tố đã cáo buộc bà Rosmah phạm 17 tội danh rửa tiền và gian lận thuế, trong khi chồng bà cũng đang đối diện 38 cáo buộc về lạm dụng quyền lực, rửa tiền và đại án tham nhũng 1MDB.

Ngày 3/4, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ra hầu tòa vì dính tới bê bối tham nhũng quỹ đầu tư quốc gia. Hiện Quỹ 1MDB đang là trung tâm vụ bê bối thất thoát 4,5 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc... Đây là phiên tòa đầu tiên trong tổng số ít nhất 4 phiên tòa mà ông Najib sẽ phải trình diện để đối mặt với 42 cáo buộc khác nhau, chủ yếu liên quan đến quỹ 1MDB. Phiên tòa xét xử đầu tiên tập trung vào cáo buộc cho rằng hơn 10 triệu USD khả nghi được chuyển từ SRC International, một chi nhánh của 1MDB, vào tài khoản cá nhân của ông Najib.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak được cảnh sát đưa ra phiên tòa ngày 3/4

Giới chức Malaysia đang điều tra hàng tỷ USD nghi ngờ bị gia đình Najib bòn rút từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Số tiền này biến mất đầy tinh vi, có thể được rửa tiền ở nhiều nước như Singapore và Thụy Sĩ để mua bất động sản cao cấp hay những tác phẩm nghệ thuật của Picasso. Najib và những người điều hành quỹ phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định đã được chứng minh không phạm tội trong cuộc điều tra trước đó.

Ông Najib đối mặt với bản án tù có thể dài nhiều thập kỷ trong vụ án “thế kỷ” liên quan tham nhũng, hối lộ, lạm dụng quyền lực làm rúng động chính trường Malaysia. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas cho biết, cựu Thủ tướng Najib Razak đã dùng tiền tham nhũng cho các dự án tu sửa tư dinh. Ông còn dùng tiền này để đóng góp cho các chính đảng thuộc Liên minh Mặt trận Dân tộc Malaysia.

Khi giải thích cụ thể các cáo buộc rửa tiền nhằm vào ông Najib Razak, ông Thomas đã đưa ra bằng chứng cho thấy cựu Thủ tướng Malaysia đã trả hơn 130.000 USD tại một cửa hiệu thiết kế Channel tại thành phố Honolulu, thuộc bang Hawaii (Mỹ). Tháng 12/2014, thẻ tín dụng của bị cáo cho thấy một giao dịch hơn 130,000 USD tại Channel, cửa hàng thiết kế độc quyền ở Honolulu. Các bằng chứng cũng đã cho thấy những tờ séc được phát lập, cùng với những thứ khác, để chi trả cho công việc trùng tu nhà của bị cáo tại số 11 đường Jalan Langgak Duta, thủ đô Kuala Lumpur và căn nhà tại huyện Pekan, bang Pahang. Các tờ séc cũng được phát lập với các khoản tiền đóng góp cho các đảng chính trị thuộc Liên minh Mặt trận Dân tộc Malaysia. Trước đó, ông Thomas cũng tiết lộ rằng ông Razak đã phát lập hơn 15 tờ séc khác nhau trị giá gần 2 triệu USD.

Cảnh sát khám xét nhà riêng và văn phòng của vợ chồng ông Najib, thu giữ số tiền mặt và trang sức có tổng giá trị 273 triệu USD

Ông Najib Razak đã từng bác bỏ 7 cáo buộc nhằm vào ông, trong đó có rửa tiền, lạm dụng quyền lực để tư túi gần 700 triệu USD từ quỹ 1MDB. Ông Najib cũng bị cáo buộc hàng chục tội danh về rửa tiền và lạm quyền, liên quan đến khoản tiền 2,6 tỉ USD được cho là bị chuyển từ quỹ 1MDB vào tài khoản cá nhân của ông. Nếu bị kết tội, cựu Thủ tướng Malaysia sẽ đối mặt với mức án 20 năm tù, bị phạt tiền và đánh roi.

Cảnh sát Malaysia đã từng khám xét nhà riêng và văn phòng của vợ chồng ông Najib, thu giữ số tiền mặt và trang sức có tổng giá trị 273 triệu USD. Đây là vụ khám xét và thu giữ lớn nhất trong lịch sử Malaysia. Tuy nhiên, ông Najib khẳng định, chủ yếu đó là các món quà từ bạn bè.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vo-cuu-thu-tuong-malaysia-doi-mat-20-nam-tu-giam-vi-nhan-hoi-lo-post57870.html