Vợ cựu Chủ tịch Interpol lo chồng đã chết sau khi bị TQ bắt

Vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ không chắc rằng chồng mình có còn sống hay không.

Bà Meng lo chồng mình đã chết, sau nhiều tuần không có bất kỳ tin tức gì.

Cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoàng Vĩ đã biến mất từ ngày 25.9, sau khi trở về Trung Quốc từ Pháp.

Bà Grace Meng mới đây đã trả lời phỏng vấn BBC, nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

“Tôi không chắc ông ấy còn sống hay không”, bà Meng nói. “Họ có thể làm tất cả mọi thứ. Không bị giới hạn gì cả”.

Chính phủ Trung Quốc cách đây vài tuần thông báo ông Mạnh bị bắt vì nhận hối lộ và vi phạm quy định của pháp luật. Ông Mạnh sau đó đã có đơn xin từ chức Chủ tịch Interpol.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Meng tỏ ra lo lắng cho số phận của mình và con nhỏ. “Tôi nhận được cuộc điện thoại đe dọa, rằng có hai nhóm đang săn lùng tôi ở Trung Quốc”.

Ngôi sao điện ảnh Trung Quốc biến mất suốt 5 tháng và mới chỉ tái xuất hồi tuần này.

Về phần mình, bà nói với các con rằng bố đi công tác xa, chưa biết bao giờ mới về. Đây là lần đầu tiên bà Meng trả lời phỏng vấn truyền thông Anh

Ông Mạnh là người Trung Quốc cấp cao nhất biến mất vì bị chính quyền điều tra. Trước đó, ngôi sao điện ảnh Phạm Băng Băng cũng biến mất hồi tháng 5, bị chính quyền cáo buộc trốn thuế.

Phạm Băng Băng mới tái xuất hồi tuần này, thừa nhận phạm tội và phải nộp số tiền phạt khổng lồ lên tới hàng trăm triệu USD.

“Tôi cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Tôi xin lỗi tất cả mọi người”, Phạm Băng Băng viết trên tài khoản mạng xã hội có 62 triệu người theo dõi.

Đăng Nguyễn - Daily Mail

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/vo-cuu-chu-tich-interpol-lo-chong-da-chet-sau-khi-bi-tq-bat-923007.html