Vợ cùng trai trẻ lén bỏ ma túy vào nhà 'vu vạ' cho chồng

Trong thời gian chờ ly hôn, Nguyệt cùng với Phạm Lý Tưởng mua ma túy mang đến nhà anh Điền bỏ vào tủ kệ tivi. Đồng thời, Tưởng lấy chiếc xe máy của anh Điền mang đến cửa hàng cầm đồ cầm cố...

Đối tượng Lê Thị Nguyệt và Phạm Lý Tưởng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an Ninh Bình

Khoảng 18h ngày 19/2, sau khi đi chơi về, anh Đinh Văn Điền (sinh năm 1974, trú tại thôn 5, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) phát hiện trong nhà bị mất trộm 1 xe máy Honda Wave RSX BKS 35N1 – 13073. Cùng ngày, có một người lạ gọi điện đến cho con trai anh là Đinh Bảo Anh, sinh năm 2000 nói là trong nhà anh có ma túy.

Nhận được tin báo của anh Điền, Công an huyện Gia Viễn xuống hiện trường, thu giữ trong tủ kệ tivi nhà anh Điền 1 gói ma túy có trọng lượng 0,60 gram.

Qua điều tra, lực lượng xác định Lê Thị Nguyệt (sinh năm 1974, vợ anh Điền, trú tại thôn Văn Hà) và Phạm Lý Tưởng (sinh năm 1996, trú tại thôn Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn) gây ra vụ việc trên.

Thông tin ban đầu từ Công an Ninh Bình, do mâu thuẫn tình cảm, anh Điền và Nguyệt thường xuyên cãi, đánh chửi nhau dẫn đến cả hai ký đơn ly hôn.

Vẫn ấm ức với chồng nên trong thời gian chờ ly hôn, ngày 19/2, Nguyệt cùng với Phạm Lý Tưởng (là cháu họ của Nguyệt) mua ma túy mang đến nhà anh Điền bỏ vào tủ kệ tivi. Đồng thời, Tưởng lấy chiếc xe máy của anh Điền mang đến cửa hàng cầm đồ tại tỉnh Hà Nam cầm cố lấy 5 triệu đồng.

Công an huyện Gia Viễn đã khởi tố bị can đối với Lê Thị Nguyệt và Phạm Lý Tưởng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/vo-cung-trai-tre-len-bo-ma-tuy-vao-nha-vu-va-cho-chong-381110.html