Vợ của nạn nhân Rào Trăng bị lừa 100 triệu

Vợ của một nạn nhân trong vụ Rào Trăng 3 bị kẻ gian chiếm đoạt 100 triệu đồng sau cuộc điện thoại.

Sáng 21/10, một lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết đơn vị đang điều tra vụ chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Chị Thảo là vợ của anh Trần Văn Lộc, công nhân tử nạn trong vụ sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế). Thi thể nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng 4 ngày trước. Sau khi xảy ra sự việc, chị Thảo được các nhà hảo tâm giúp đỡ gần 250 triệu đồng.

Theo Công an huyện Krông Nô, khi nhận được đơn tố giác của nạn nhân, đơn vị đã thu thập chứng cứ để điều tra.

“Đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông, để truy tìm nghi phạm”, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô nói thêm.

Chị Lê Thị Thu Thảo kể sáng 20/10, một người đàn ông gọi điện đến giới thiệu tên Nghị, ở Đà Nẵng.

“Ngoài động viên, chia sẻ, người đàn ông này còn xin số tài khoản ngân hàng của tôi. Sau đó, người này gửi một tin nhắn, gắn thêm đường link rồi đề nghị nhập thông tin cá nhân vào. Họ bảo tiền từ nước ngoài chuyển về, phải nhập đủ thông tin mới nhận được nên tôi làm theo”, chị Thảo nhớ lại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, chị phát hiện tài khoản bị trừ 100 triệu đồng nên gia đình làm đơn trình báo công an.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-cua-nan-nhan-rao-trang-bi-lua-100-trieu-post1144313.html