Vợ cũ tổng giám đốc giả chữ ký lừa tiền tỷ

Dù đã ly hôn nhưng bà Thu ở Bình Định vẫn giả chữ ký chồng cũ lừa bán nhiều lô đất chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Bình Định có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Hồng Thu (42 tuổi, ngụ huyện Tuy Phước) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, bà Thu trước đây là vợ ông Lê Văn Bé, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Tín, có trụ sở tại huyện Tuy Phước (Bình Định). Đến ngày 10/11/2017, cặp vợ chồng này ly hôn.

Cuối năm 2017, bà Thu giả chữ ký của chồng cũ ký các hợp đồng góp vốn, phiếu thu mua bán đất nền với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng cho nhiều người tại dự án khu dân cư Vĩnh Liêm (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Phiếu thu tiền do bà Lê Thị Hồng Thu giả chữ ký chồng cũ là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Tín Lê Văn Bé để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. A.T.

Phiếu thu tiền do bà Lê Thị Hồng Thu giả chữ ký chồng cũ là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Tín Lê Văn Bé để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. A.T.

Theo đó, bà này giả chữ ký chồng cũ ký 4 hợp đồng, phiếu thu tiền góp vốn mua bán 16 lô đất nền có tổng số tiền 16,5 tỷ đồng với bà Trần Thị Phượng (ngụ huyện Tuy Phước) và ký nhiều hợp đồng, phiếu thu tiền góp vốn mua bán 17 lô đất nền có tổng số tiền gần 20 tỷ đồng với 2 chị em ruột là bà Huỳnh Thị Thanh Tâm (42 tuổi) và Huỳnh Thị Băng Sương (40 tuổi, cùng ngụ thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước).

Ông Lê Văn Bé khẳng định các hợp đồng góp vốn mua bán đất và phiếu thu tiền do vợ cũ ông giả chữ ký nên không có hiệu lực. Sau khi phát hiện vụ việc, Công ty CP Đại Tín đã có đơn tố cáo gửi các cơ quan thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho công ty.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vo-cu-tong-giam-doc-gia-chu-ky-lua-tien-ty-post1019130.html