Vợ con Tổng thống Trump phản đối vụ sát hại người da màu

Cô Tiffany Trump, con gái út của Tổng thống Donald Trump, và mẹ mình là Marla Maples đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình đòi công lý cho người đàn ông da màu George Floyd.

Thông điệp của Tiffany, 26 tuổi, được đưa ra vài giờ sau khi những người biểu tình ở Washington bị cảnh sát bên ngoài Nhà Trắng trấn áp để Tổng thống Trump có thể chụp ảnh tại một nhà thờ bị phá hoại gần đó.

Theo đài NDTV hôm 3-6, con gái út của Tổng thống Trump viết trên hai mạng xã hội Instagram và Twitter như sau: "Nếu đơn độc, chúng ta chỉ đạt được rất ít. Đoàn kết, chúng ta có thể đạt được rất nhiều", cùng với dòng hashtag đòi công lý cho ông Floyd.

Mẹ của Tiffany, bà Maples - người vợ thứ hai của Tổng thống Trump - cũng đăng tải thông điệp ủng hộ các cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Các cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của ông Floyd vì bị một cảnh sát da trắng ghì cổ hơn 8 phút ở TP Minneapolis.

Nhân viên cảnh sát Derek Chauvin ghì cổ ông Floyd đã bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ ba cuối tuần trước.

Cô Tiffany Trump và cha. Ảnh: India Times

Cô Tiffany Trump và cha. Ảnh: India Times

Tổng thống Trump đi bộ tới nhà thờ St. John's hôm 1-6. Ảnh: AP

Hàng ngàn người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm đã tuần hành phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Cho đến nay, hàng trăm cửa hàng, doanh nghiệp bị đốt phá, cướp bóc và nhiều nhân viên an ninh cũng như người biểu tình bị thương.

Trong khi đó, Tổng thống Trump bác bỏ chỉ trích về việc ông ra lệnh sử dụng vũ lực nhằm vào một cuộc biểu tình ôn hòa. Trong số những người chỉ trích bao gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ông Mattis mô tả Tổng thống Trump là "tổng thống đầu tiên trong đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ, thay vào đó tìm cách chia rẽ họ".

Đáp lại, ông chủ Nhà Trắng hôm 3-6 nói rằng: "Có lẽ điểm chung duy nhất của (cựu Tổng thống) Barack Obama và tôi là cả hai chúng tôi đều có vinh dự sa thải Jim Mattis. Tôi hỏi ông ấy về đơn từ chức và cảm thấy tuyệt vời về điều đó. Thật vui khi ông ấy từ chức".

Phạm Nghĩa (Theo NDTV, ANI)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/vo-con-tong-thong-trump-phan-doi-vu-sat-hai-nguoi-da-mau-20200604131249817.htm