Vô cớ chém người rồi bỏ trốn

Tài và Huy (ngụ Vĩnh Long) chạy xe máy đến trước cửa nhà, bất ngờ rút dao chém khiến hai cha con anh Đức bị thương tích lần lượt 8 và 29%.

Ngày 9-8, Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phước Tài (22 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Nhật Huy (18 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo cảnh sát, 9h sáng 1-2, anh Nguyễn Văn Đức (40 tuổi) đang ở nhà của cha ruột là ông Nguyễn Văn Be (65 tuổi, cùng ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm).

Huy (trái) và Tài tại cơ quan điều tra.

Lúc này, Tài và Huy chạy xe máy đến trước cổng, kêu anh Đức ra hỏi chuyện. Anh Đức vừa mở cổng, Tài rút dao trong người ra chém khiến nạn nhân bị thương nặng. Ông Be liền chạy ra can ngăn, cũng bị Tài chém gây thương tích.

Kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của anh Đức là 29%, ông Be là 8%. Cả hai nạn nhân trình bày đều không có mâu thuẫn với 2 thanh niên trên.

Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Vũng Liêm, ra quyết định truy nã Tài và Huy về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau đó, Huy đã đến cơ quan Công an đầu thú, còn Tài bỏ trốn đến ngày 1-8 thì bị bắt theo lệnh truy nã tại TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Quốc Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-2-doi-tuong-co-lenh-truy-na-ve-vi-vo-co-chem-nguoi-505327/