Vô cớ chém chết hàng xóm khi nạn nhân đang ngủ

Ngày 13/11, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thành Lễ (SN 1992, ngụ khu phố Bình Nhơn, phường 6, TP Tân An) để làm rõ hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 12/11, ông Lê Văn Hoàng (SN 1968, ngụ ở khu phố Bình Nhơn, phường 6, TP Tân An) đang nằm ngủ trên võng trước nhà thì giật mình thức dậy vì nghe tiếng chó sủa.

Khi vừa nhỏm người dậy, ông Hoàng bị Lễ (hàng xóm cách nhà khoảng 100m) lao vào chém tới tấp khiến nạn nhân không kịp trở tay. Nghe tiếng kêu cứu của ông Hoàng, mọi người vội chạy đến để ứng cứu, đồng thời khống chế, tước vũ khí của Lễ rồi bàn giao cho cơ quan Công an.

Sau khi bị chém, ông Hoàng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Lễ đã khai nhận hành vi của mình và cho biết chém ông Hoàng vì "nhìn ghét nhất xóm".

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Minh Uyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/vo-co-chem-chet-hang-xom-khi-nan-nhan-dang-ngu-320670.html