Vợ chủ tàu cá đổ chất bẩn lên đầu người nợ tiền

Mượn tiền của chủ tàu cá hơn nửa năm nhưng chưa trả xong, bà Ánh bị vợ chủ nợ đổ chất bẩn lên đầu.

Chiều 30/5, ông Lưu Hữu Danh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Đề (Sóc Trăng), cho biết đã giao cho cơ quan công an xem xét xử lý hành chính bà Huỳnh Thị Tới (ngụ thị trấn Trần Đề) vì hành vi đổ chất bẩn lên người bà Lâm Thị Ánh (59 tuổi).

Theo ông Danh, sự việc xảy ra sáng 29/5, tại thị trấn Trần Đề. Công an địa phương sau đó mời hai bên đến hòa giải và bà Tới đã xin lỗi bà Ánh.

“Bà Tới đã cho người đến nhà bà Ánh làm vệ sinh và đồng ý cho bà Ánh trả nợ chậm. Bà Ánh ký vào biên bản hòa giải và không khiếu nại nên chúng tôi giao công an xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với bà Tới”, ông Danh nói với Zing.

 Bà Tới đã cho người vệ sinh trước nhà bà Ánh. Ảnh: Nhật Tân.

Bà Tới đã cho người vệ sinh trước nhà bà Ánh. Ảnh: Nhật Tân.

Trò chuyện với Zing, bà Ánh cho biết cuối năm 2019, bà mượn 60 triệu đồng của vợ chồng bà Tới để làm đám cưới vợ cho con. Lúc mượn tiền, bà Ánh cam kết cho con trai làm công trên tàu cá của vợ chồng bà Tới để trả nợ dần nhưng con trai bà Ánh bị bệnh, không ra biển được.

“Tôi còn nợ bà Tới 30 triệu đồng. Sáng 29/5, khi đang ngồi nói chuyện ở nhà người bạn thì bà Tới cầm chiếc xô nhựa chứa đầy chất bẩn đổ trên đầu tôi. Lúc tôi về nhà tắm thì bà Tới còn cho người tạt xú uế vào nhà tôi”, bà Ánh kể.

“Vợ tôi bực tức quá nên mới làm vậy. Bà ấy cũng đã xin lỗi bà Ánh tại cơ quan công an”, chồng bà Tới nói.

Thị trấn Trần Đề (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Nhật Tân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chu-tau-ca-do-chat-ban-len-dau-nguoi-no-tien-post1090298.html