Vợ chủ doanh nghiệp 'bắt cóc' tình địch, làm nhục và cướp tài sản

Biết chồng là giám đốc một doanh nghiệp có quan hệ với cô gái trẻ, người vợ đã lên kế hoạch 'bắt cóc', làm nhục và lấy tài sản của cô gái này.

Ngày 19-3, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Lê Thị Thanh Loan (SN 1960, ngụ phường 6, quận 4, TPHCM) về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản”; Trần Anh Quốc (SN 1986, con trai bà Loan) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (SN 1993, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, con dâu bà Loan) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-2, Công an TP.Biên Hòa nhận tin báo của chị N.T.K.T (SN 1998, ngụ TP.Biên Hòa) về việc bị một phụ nữ cùng 4 thanh niên lạ mặt bắt cóc tại ngã tư Vũng Tàu rồi đưa lên ô tô màu trắng chở về Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhốt trong một ngôi nhà đánh đập, cắt tóc và cướp tài sản là chiếc điện thoại Smartphone và một ít tiền.Sự việc xảy ra vào chiều 24-2,đến sáng hôm sau chị T. đến cơ quan công an trình báo.

Từ tin báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự mở cuộc điều tra truy xét để bắt giữ các đối tượng. Trong quá trình điều tra, công an xác định, ông Trần Văn Sinh (SN 1956, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM) có vợ là bà Lê Thị Thanh Loan.

Chị T. bị cắt tóc làm nhục, giờ ra đường phải sử dụng tóc giả

Chị T. bị cắt tóc làm nhục, giờ ra đường phải sử dụng tóc giả

Chiếc xe sử dụng bắt cóc chị T.

Vợ chồng ông Sinh rất giàu có, là chủ doanh nghiệp gỗ có tiếng tại khu vực ngã tư Vũng Tàu. Vào đầu năm 2020, ông Sinh có quan hệ tình cảm riêng tư với chị N.T.K.T. Bà Loan nghi ngờ chồng ngoại tình với người phụ nữ khác nên bà quyết định theo dõi để bắt quả tang.

Đến khoảng 11 giờ ngày 24-3, bà Loan phát hiện ông Sinh cùng với chị T. đi làm giấy chứng minh nhân dân ở Công an quận 4, TPHCM nên đã cùng với Quốc, Hiền, Nguyễn Hoàng Phú (SN 1988, anh ruột Hiền), Nguyễn Chí Mỹ (anh em họ của Hiền) và 2 người bạn của Mỹ (chưa rõ nhân thân lai lịch) sử dụng xe ô tô BS: 72A-398.05 chở nhau để bám theo để tìm “tình địch” dạy cho một bài học.

Bằng “nghiệp vụ”, bà Loan phát hiện chồng mình đang đi chung với người tình bằng xe Grab trên QL1A nên bám theo.

Khi về đến trạm thu phí cầu Đồng Nai thì ông Sinh xuống xe để vào công ty ở gần đó, chị T. tiếp tục đi taxi về trung tâm TP.Biên Hòa. Lập tức bà Loan bảo Quốc lái xe vượt lên chặn đầu xe taxi dừng lại, các đối tượng xuống xe rồi buộc chị T. lên xe của mình để chở về TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Bà Loan đưa chị T. vào nhà người cháu họ là chị T.T.B.C. (SN 1980, ngụ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An). Tại đây, bà Loan cùng những người trên đã có hành vi làm nhục chị T. là đánh đập, cắt tóc và bắt chị viết cam kết không tiếp tục quan hệ với ông Sinh.

Bà Loan lấy điện thoại của chị T. kiểm tra thì phát hiện có nhiều tin nhắn, hình ảnh tình cảm của chồng và chị T. nên đã giữ lại chiếc điện thoại để làm bằng chứng mối quan hệ ngoại tình giữa chồng và cô gái này. Ngoài ra, bà Loan còn lục túi xách của chị T. lấy tiền đưa cho 2 thanh niên là bạn của Mỹ để mua cơm ăn trưa. Còn lại 1 triệu đồng bà để cho chị T. có lộ phí đón taxi về.

Với hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật, khởi tố bị can đối với bà Loan về 2 hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cướp tài sản”, Quốc và Hiền về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ bà Loan và đồng bọn về hành vi “làm nhục người khác”. Đồng thời tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan còn lại đang bỏ trốn là Nguyễn Hoàng Phú, Nguyễn Chí Mỹ và 2 đối tượng bạn của Mỹ để xử lý theo pháp luật.

Qua Báo CATP, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa kêu gọi các đối tượng nên sớm ra đầu thú, ai biết các đối tượng này đang ở đâu hãy báo ngay cho điều tra viên Nguyễn Xuân Khương theo số ĐT: 0912.388374.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vo-chu-doanh-nghiep-bat-tinh-dich-cat-toc-cuop-tai-san_89324.html