Vợ chồng YouTuber bị bắt vì chơi khăm, dọa con gái

Clip ghi lại cảnh Ahmed và Zeinab Hassan (Ai Cập) bôi đen mặt, dọa cô con gái nhỏ hoảng sợ vấp phải chỉ trích là cố tình lôi con cái ra làm chiêu trò kiếm tiền.

Ahmed và Zeinab Hassan, cặp vợ chồng YouTuber người Ai Cập, vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ để điều tra cáo buộc ngược đãi con cái, theo Egpyt Today.

Trước đó, ngày 5/9, Ahmed đăng tải video quay cảnh mình và vợ chơi khăm con gái nhỏ tuổi tên Eileen.

Trong video, người mẹ nhuộm tóc, pha sơn nâu, đen rồi bôi kín mặt và dùng vẻ ngoài này để dọa con gái, còn người chồng Ahmed cầm máy quay, ghi lại phản ứng của cô bé.

 Người mẹ tên Zeinab cố tình tạo vẻ ngoài đáng sợ để chơi khăm con gái. Ở ngoài, người cha quay lại phản ứng của cô bé. Ảnh: Arab News.

Người mẹ tên Zeinab cố tình tạo vẻ ngoài đáng sợ để chơi khăm con gái. Ở ngoài, người cha quay lại phản ứng của cô bé. Ảnh: Arab News.

Người xem có thể chứng kiến cảnh Eileen liên tục khóc, la hét vì sợ hãi song hai vị phụ huynh không chịu dừng lại. Zeinab còn cười khoái chí khi thấy con gái hoảng sợ trước vẻ ngoài xa lạ của mẹ mình.

Đoạn video chơi khăm sau đó vấp phải sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng. Phần đông người xem không ủng hộ hành động này và chỉ trích cặp vợ chồng ngược đãi, bóc lột con cái để tạo chiêu trò nổi tiếng, kiếm tiền.

Những người bất bình đã gửi đơn khiếu nại lên cơ quan cảnh sát và Hội đồng Quốc gia về quyền trẻ em tại Ai Cập, yêu cầu lực lượng chức năng mở cuộc điều tra, cứu đứa trẻ vô tội khỏi cha mẹ.

Ngoài ra, việc trộn và bôi hai màu sơn đen, nâu lên mặt, bị coi là hành vi phân biệt chủng tộc khi dễ làm liên tưởng đến hình ảnh những người Mỹ gốc Phi từng bị ép buộc làm nô lệ cho người da trắng.

Trước phản ứng dữ dội, cặp vợ chồng phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình.

Zeinab khẳng định mình chỉ đang chơi đùa với con. Theo người mẹ, video được thực hiện chỉ để giải trí chứ không nhằm mục đích kiếm lời. Cô chỉ ra rằng những clip khác của vợ chồng thu hút hàng triệu lượt xem, trong khi với các video có sự tham gia của con gái, số người xem luôn thấp hơn rất nhiều.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát địa phương đã tiến hành bắt giữ cặp vợ chồng này ở nhà riêng tại thủ đô Cairo vào ngày 17/9.

Ahmed và Zeinab Hassan là cặp vợ chồng YouTuber nổi tiếng tại Ai Cập, kênh riêng của họ có 5 triệu lượt đăng ký. Ảnh: Teller Report.

Sabri Osman, giám đốc Đường dây trợ giúp trẻ em, nói rằng những video kiểu này cho thấy bậc cha mẹ chưa ý thức được hết hành vi liều lĩnh của mình.

Osman nêu quan điểm sự việc đủ cấu thành hành vi ngược đãi trẻ em. Tại Ai Cập, khung hình phạt cao nhất cho người mắc tội này là án chung thân.

Sahar al-Sonbaty, tổng thư ký Hội đồng Quốc gia về quyền trẻ em, cho biết trong một tuyên bố rằng những vụ việc kiểu này là không thể chấp nhận được.

Việc đăng tải những video có tính chất như vậy vi phạm luật pháp Ai Cập và bị coi là lạm dụng, thương mại hóa trẻ em, không bảo vệ con trẻ khỏi các tình huống bị đe dọa và không đảm bảo chúng được nuôi dạy an toàn.

Theo một chuyên gia về quyền trẻ em, hai vợ chồng nhiều khả năng đối mặt với án tù và con gái của cả hai sẽ do Hội đồng Quốc gia về quyền trẻ em giám sát.

Ahmed và Zeinab Hassan là cặp vợ chồng vlogger có tiếng tại Ai Cập. Cả hai sở hữu chung một kênh YouTube chuyên đăng tải về cuộc sống hàng ngày, thu hút hơn 5 triệu người đăng ký theo dõi.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vo-chong-youtuber-bi-bat-vi-choi-kham-doa-con-gai-post1132770.html