Vợ chồng tử vong trong phòng do hỏa hoạn

Ngọn lửa bùng cháy lúc nửa đêm trong căn phòng 16m2 chỉ có 1 cửa ra vào, khiến 2 vợ chồng nạn nhân không kịp chạy thoát. Hiện trường chính là căn phòng do người vợ thuê để làm tiệm làm tóc gần 3 năm nay.

Ngày 28/2, Công an quận 12, TPHCM, vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm hớt tóc trên đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12, khiến 2 vợ chồng tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Công Nhật (sinh năm 1986, quê Thừa Thiên-Huế) và vợ là Trần Thị Kiều Oanh (sinh năm 1988, quê Đắk Lắk).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo những người dân xung quanh, anh Nhật và chị Oanh kết hôn được nhiều năm và có 1 người con gửi ở quê để ông bà chăm sóc. Hai người nảy sinh mâu thuẫn và đã ly hôn khoảng 5 tháng trước. Người vợ được hàng xóm đánh giá là rất hiền lành, cởi mở. Anh Nhật có thói quen rượu chè và hay ghen tuông dẫn đến to tiếng.

Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc trong nhà

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 22 giờ 45 ngày 27/2 tại tiệm uốn tóc nữ Kiều ở số 88A (đường Hiệp Thành 13, phường Hiệp Thành). Người dân địa phương và lực lượng dân phòng, cảnh sát khu vực đã tích cực dập lửa giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn và căn phòng khóa cửa từ bên trong nên khi mọi người phá cửa thì phát hiện 2 vợ chồng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vo-chong-tu-vong-trong-phong-do-hoa-hoan-post39352.html